Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn biến thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

07:01, 28/01/2023

Theo Sở Công thương, giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 27-1, nhằm mùng 6 Tết tương đối ổn định so với sáng 30 tháng Chạp ngày 21-1-2023.

Theo Sở Công thương, giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 27-1, nhằm mùng 6 Tết tương đối ổn định so với sáng 30 tháng Chạp ngày 21-1-2023.

Nhìn chung, giá một số mặt hàng như rau củ, thịt cá tại các chợ tăng khoảng 20-70% so với ngày thường do các hộ kinh doanh tại chợ ít điểm bán. Riêng thịt heo chuẩn do Công tỷ CP cung cấp, có giá ổn định so với ngày thường. Các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như: cà phê, tiêu…, các loại nhu yếu phẩm như: đường, dầu ăn, gạo, bột ngọt… cũng có giá ổn định so với trước Tết.

Trong khi đó, giá một số dịch vụ vẫn “neo” ở giá Tết khi tăng khoảng 30% so với ngày thường do các đơn vị cung ứng ít, chi phí nhân công cao. Dự báo sau mùng 10, khi hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại thì giá các dịch vụ, hàng hóa sẽ ổn định bình thường…

Lâm Viên (tổng hợp) - Đồ hoạ: Đỗ Quyên

Tin xem nhiều