Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn trên những cung đường Xuân

02:01, 20/01/2023

(ĐN) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên các tuyến quốc lộ, lượng người di chuyển về quê tăng cao. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động, giúp người dân di chuyển về quê thuận lợi, đảm bảo an toàn.

(ĐN) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên các tuyến quốc lộ, lượng người di chuyển về quê tăng cao. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động, giúp người dân di chuyển về quê thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) bố trí lực lượng kiểm soát giao thông dọc quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom) trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Minh Thành.
Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) bố trí lực lượng kiểm soát giao thông dọc quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom) trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Minh Thành.

Từ sáng 11-1 đến nay, các đội, trạm cảnh sát giao thông trên những tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông. Tập trung kiểm tra các loại xe khách chở người dân về quê, các loại xe tải chở hàng hóa cồng kềnh. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, hạn chế các hành vi chở quá số người quy định, “nhồi nhét” hành khách.

Đặc biệt, trong 2 ngày 19 và 20-1 (nhằm ngày 28 và 29 tháng Chạp), Phòng Cảnh sát giao thông đồng loạt phát tặng nước suối, khăn lạnh, bánh mì, nón bảo hiểm cho người dân trên đường về quê ăn Tết. Đây là một trong những việc làm thường niên vào các dịp Tết của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân tỉnh táo, lái xe an toàn trên suốt hành trình về quê.

Trong những ngày cận Tết, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tập trung kiểm tra các loại xe khách lưu thông dọc quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom) hướng về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Ảnh: Minh Thành
Trong những ngày cận Tết, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tập trung kiểm tra các loại xe khách lưu thông dọc quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom) hướng về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Ảnh: Minh Thành

 

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) còn chuẩn bị sẵn nước suối, khăn lạnh để hỗ trợ người dân (chủ yếu là người đi xe máy) về quê dọc quốc lộ 51. Ảnh: Minh Thành
Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) còn chuẩn bị sẵn nước suối, khăn lạnh để hỗ trợ người dân (chủ yếu là người đi xe máy) về quê dọc quốc lộ 51. Ảnh: Minh Thành

 

 Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) hướng dẫn, nhắc nhở người dân các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trên quốc lộ 51. Ảnh: Minh Thành
Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) hướng dẫn, nhắc nhở người dân các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trên quốc lộ 51. Ảnh: Minh Thành

 

Người dân di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh) được Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát tặng bánh mì, nước suối, khăn lạnh. Ảnh: Lò Văn Hợp
Người dân di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh) được Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát tặng bánh mì, nước suối, khăn lạnh. Ảnh: Lò Văn Hợp

 

Người dân di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh) được Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát tặng bánh mì, nước suối, khăn lạnh. Ảnh: Lò Văn Hợp
Người dân di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh) được Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát tặng bánh mì, nước suối, khăn lạnh. Ảnh: Lò Văn Hợp

 

Lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) gửi những lời chúc may mắn, an toàn đến người dân đi xe máy về quê trên quốc lộ 1. Ảnh: Lò Văn Hợp
Lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) gửi những lời chúc may mắn, an toàn đến người dân đi xe máy về quê trên quốc lộ 1. Ảnh: Lò Văn Hợp

 

Những chai nước suối mát lạnh đã giúp cho người dân đi xe máy về quê trên quốc lộ 1 thêm sự tỉnh táo, xua đi cái nắng nóng đầu mùa khô. Ảnh: Lò Văn Hợp
Những chai nước suối mát lạnh đã giúp cho người dân đi xe máy về quê trên quốc lộ 1 thêm sự tỉnh táo, xua đi cái nắng nóng đầu mùa khô. Ảnh: Lò Văn Hợp

Minh Thành - Lò Văn Hợp

Tin xem nhiều