Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 170 tấm gương người tốt, việc tốt

03:12, 19/12/2022

(ĐN) - Ngày 19-12, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh - chương trình 7 Người tốt, việc tốt tổ chức  Hội nghị tổng kết chương trình 7 và tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm 2022, phát động phong trào Người tốt, việc tốt năm 2023.

 

(ĐN) - Ngày 19-12, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh - chương trình 7 Người tốt, việc tốt tổ chức  Hội nghị tổng kết chương trình 7 và tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm 2022, phát động phong trào Người tốt, việc tốt năm 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt việc tốt tỉnh Nguyễn Thị Hồng Trang; Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh tham dự hội nghị.

Các điển hình gương người tốt việc tốt năm 2022 giao lưu tại hội nghị.
Các điển hình gương người tốt việc tốt năm 2022 giao lưu tại hội nghị.

Theo Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang, năm qua, những giá trị nhân văn, cao thượng trong các tầng lớp nhân dân, trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ nhiệm Chương trình 7- Người tốt, việc tốt ghi nhận

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tấm gương người tốt việc tốt năm 2022.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tấm gương người tốt việc tốt năm 2022.

. Qua đó, 170 tấm gương có hành động dũng cảm, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, bình dị, sẻ chia vì mọi người… đã được lựa chọn để tuyên dương, khen thưởng. Trong đó có 85 gương được UBND tỉnh tặng bằng khen và 85 gương được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen. Có thể kể đến như gương dũng cảm cứu người đuối nước; học sinh tiết kiệm heo đất giúp bạn học nghèo; người cao tuổi tiết kiệm tiền bán vé số dạo để giúp học trò nghèo; gia đình nhiều năm liền hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội…

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt việc tốt tỉnh Nguyễn Thị Hồng Trang trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tấm gương người tốt, việc tốt năm 2022.
Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt việc tốt tỉnh Nguyễn Thị Hồng Trang trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tấm gương người tốt, việc tốt năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận và biểu dương các gương người tốt, việc tốt được tuyên dương. Để phong trào người tốt, việc tốt tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những hành động dũng cảm, những nghĩa cử cao đẹp và việc làm nhân văn của những người tốt, việc tốt nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Song song đó, cần chủ động phát hiện, nâng cao chất lượng gương người tốt, việc tốt, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu…

Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng những tấm gương người tốt, việc tốt năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng những tấm gương người tốt, việc tốt năm 2022.

Trong chương trình, Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt việc tốt tỉnh đã phát động thi đua thực hiện phong trào Người tốt, việc tốt năm 2023.

Sông Thao

Tin xem nhiều