Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân

06:12, 01/12/2022

(ĐN) - Ngày 1-12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Vận động "Quỹ Vì biển đảo Việt Nam" tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Vận động) giai đoạn 2013-2021 và triển khai hoạt động giai đoạn 2022-2027.

(ĐN) - Ngày 1-12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Vận động “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Vận động) giai đoạn 2013-2021 và triển khai hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vận động; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, với tinh thần tất cả vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh đã tham gia các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo của Tổ quốc. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân gắn với mục tiêu khẳng định cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển, đảo, quần đảo trên Biển Đông. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” bằng nhiều hình thức. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” chặt chẽ, đúng mục đích, công khai, minh bạch…

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung tiếp nhận đóng góp của các đơn vị dành cho “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung tiếp nhận đóng góp của các đơn vị dành cho “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh

Được biết, giai đoạn 2013-2021, Ban Vận động đã nhận được sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng giá trị trên 13,4 tỷ đồng. Qua đó, Ban Vận động đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, như: huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, vùng biển Tây Nam Tổ quốc… Cùng với đó, các đơn vị trong Ban Vận động đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về biển đảo Việt Nam tại 100 trường học và 200 doanh nghiệp, cộng đồng dân cư với sự tham gia của hơn 100 ngàn lượt người.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, 19 cá nhân có đóng góp tích cực cho “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam” tỉnh. Cũng tại hội nghị, Ban Vận động đã có thư ngõ vận động đóng góp ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam”. Đồng thời, Ban Vận động đã tiếp nhận đóng góp của một số đơn vị với trị giá 600 triệu đồng.

Sông Thao

Tin xem nhiều