Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức cất bốc, hồi hương 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết Campuchia

02:11, 26/11/2022

(ĐN)- Ngày 26-11, tại KP.Suối Râm, TT.Long Giao, H.Cẩm Mỹ, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia tổ chức lễ cất bốc 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia tại Đoàn 125 - đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia (Quân đội Hoàng Gia Campuchia hiện nay).

(ĐN)- Ngày 26-11, tại KP.Suối Râm, TT.Long Giao, H.Cẩm Mỹ, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia tổ chức lễ cất bốc 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia tại Đoàn 125 - đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia (Quân đội Hoàng Gia Campuchia hiện nay).

Các đại biểu hai nước, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai dự buổi lễ
Các đại biểu hai nước, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai dự buổi lễ

Dự buổi lễ, phía Việt Nam có thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 7. Tỉnh Đồng Nai có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Phía Campuchia có đại tướng Sao Sokha, Phó tổng tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng các cơ quan Quân đội Hoàng Gia Campuchia.

Tại buổi lễ, đại tướng Sao Sokha bày tỏ cảm ơn chân tình đến những người bạn Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ đối với phong trào đấu tranh thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia và với thế hệ con, cháu trên danh nghĩa là quân đội, chuyên gia quân tình nguyện ủng hộ chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng, mang lại cuộc đời cho nhân dân và củng cố, khôi phục, xây dựng lại đất nước Campuchia từ con số 0 cho đến có hòa bình, phát triển như hôm nay.

Đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dâng hương tại buổi lễ
Đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dâng hương tại buổi lễ

Đại tướng Sao Sokha cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai, trực tiếp Đoàn B02 đã luôn quan tâm, chăm sóc, hương khói thời gian qua và tạo thuận lợi để lễ cất bốc được diễn ra thuận lợi. “Đây là bằng chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung giữa hai đất nước, hai dân tộc và hai quân đội Campuchia - Việt Nam;  cũng là minh chứng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước” - ngài Sao Sokha nhấn mạnh…

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Du Trường Giang cho biết, Đoàn 125- đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia (Quân đội Hoàng Gia Campuchia hiện nay) được thành lập do ngài Hunsen (Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia hiện nay) làm chỉ huy trưởng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 49 chiến sĩ do bị thương, ốm đau đã từ trần được chôn cất tại đây. Khu vực này được Bộ Quốc phòng Việt Nam giao Quân khu 7, trực tiếp Đoàn B02 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành nghĩa trang, đầu tư, tôn tạo, nâng cấp thành khu Di tích lịch sử Đoàn 125 - biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia và được công nhận khu di tích lịch sử Quốc gia năm 2012…

Các đại biểu chứng kiến lễ cất bốc hồi hương hài cốt 49 chiến sĩ trở về Campuchia
Các đại biểu chứng kiến lễ cất bốc hồi hương hài cốt 49 chiến sĩ trở về Campuchia

Thiếu tướng Du Trường Giang nhấn mạnh: “Năm 2022 là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước; kỷ niệm 45 năm “Con đường cứu nước của Thủ tướng Hunsen”. Tại lễ kỷ niệm 45 năm con đường đánh đổ chế độ diệt chủng Pol-pot ngày 2-6-2022, Thủ tướng Hunsen có chủ trương hồi hương hài cốt 49 chiến sĩ về nước và được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam giao Bộ Quốc phòng 2 nước trao đổi, phối hợp, khảo sát, thống nhất thực hiện”.

Thiếu tướng Du Trường Giang đề nghị, với tình cảm hữu nghị gắn bó và trách nhiệm chính trị cao, các lực lượng thực thi nhiệm vụ phải cẩn thận, tỷ mỉ, nỗ lực để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, cất bốc hồi hương 49 chiến sĩ trở về Campuchia an toàn tuyệt đối.

Dịp này, đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước đã tặng quà cấp ủy, chính quyền, quân và dân địa phương, Đoàn B02 đã chăm sóc khu di tích và tạo thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ cất bốc hồi hương hài cốt 49 chiến sĩ trở về Campuchia an toàn tuyệt đối.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều