Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2022

02:11, 26/11/2022

(ĐN)- Sáng 26-11, tại cơ sở 1 Trường đại học Lạc Hồng đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng dự.

(ĐN)- Sáng 26-11, tại cơ sở 1 Trường đại học Lạc Hồng đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng dự.

Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự buổi lễ khai mạc
Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự buổi lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cho đội ngũ cán bộ, công chức là khâu quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý, sử dụng cán bộ. Bởi, không chỉ giúp chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, việc tổ chức kỳ thi còn nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt cho biết thêm, để kỳ thi này được tổ chức đúng quy định và đảm bảo yêu cầu, trước đó, Ban TVTU đã xây dựng Đề án Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và đã có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương. Tham gia kỳ thi lần này có tổng số 77 đồng chí cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt đề nghị, các thành viên hội đồng thi, ban giám sát kỳ thi, ban coi thi và các bộ phận có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khách quan; cán bộ, công chức dự thi nỗ lực, tập trung hoàn thành tốt các môn thi và nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27-11 với các môn thi: trắc nghiệm trên máy tính môn kiến thức chung và môn tiếng Anh; thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều