Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri phấn khởi vì Đồng Nai được tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách trong năm 2023 lên 50%

02:11, 23/11/2022

(ĐN) - Sáng 23-11, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên thường trực Ủy ban Tư Pháp Quốc hội Nguyễn Công Long  và Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Huy Khánh thuộc Tổ ĐBQH đơn vị số 3 Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc với cử tri H.Thống  Nhất.

 

(ĐN) - Sáng 23-11, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên thường trực Ủy ban Tư Pháp Quốc hội Nguyễn Công Long  và Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Huy Khánh thuộc Tổ ĐBQH đơn vị số 3 Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc với cử tri H.Thống Nhất.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao đổi với cử tri tại hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao đổi với cử tri tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đã có 10 ý kiến của cử tri phát biểu xoay quanh các vướng mắc về đất đai và chế độ chính sách, như: việc triển khai dự án khu dân cư A1-C1 tại TT.Dầu Giây; bất cập trong việc cấp lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn.

Dẫn lại một số trường hợp cán bộ của huyện làm bằng cấp giả, cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi như vậy, tránh để những cán bộ, đảng viên thiếu năng lực, đạo đức vào bộ máy nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường cùng các đại biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, địa phương trao đổi với cử tri là chức sắc Công giáo bên lề hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường cùng các đại biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, địa phương trao đổi với cử tri là chức sắc Công giáo bên lề hội nghị

Nhiều cử tri đề nghị quan tâm, cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, tổ trưởng tổ nhân dân sao cho tương xứng với công sức và đóng góp của họ; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các tuyến đường vành đai để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương…

Lắng nghe những ý kiến của cử tri, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường yêu cầu lãnh đạo H.Thống Nhất, các sở, ngành có liên quan trả lời rõ ràng, cụ thể cho cử tri; chỉ rõ nội dung nào cử tri kiến nghị đúng, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; nội dung nào cử tri kiến nghị còn chưa chính xác thì cung cấp thêm thông tin và giải thích để cử tri nắm rõ.

Cử tri phát biểu tại hội nghị
Cử tri phát biểu tại hội nghị

Phó bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và thay mặt lãnh đạo tỉnh, địa phương xin lỗi cử tri về những việc cán bộ chưa làm tốt mà cử tri phản ánh. Thông tin về những nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước thời gian qua, Phó bí thư Tỉnh ủy  mong muốn cử tri quan tâm chia sẻ, ghi nhận, động viên, ủng hộ những nỗ lực, tâm huyết mà đội ngũ cán bộ, bộ máy chính quyền các cấp đã làm được. Qua đó, tạo động lực để họ tiếp tục cống hiến, vì sự phát triển chung của tỉnh, của địa phương.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp Quốc hội Nguyễn Công Long phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp Quốc hội Nguyễn Công Long phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Quản Minh Cường cho biết, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nỗ lực hết mình tác động tích cực đến Quốc hội, Chính phủ, từ đó, Quốc hội đã quyết định tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Đồng Nai trong năm 2023 từ 45% lên 50% (thay vì mức 45% như các năm trước). Kết quả này sẽ góp phần quan trọng giúp Đồng Nai có thêm nguồn lực phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội… Từ đó, đồng chí mong muốn, cử tri quan tâm kiến nghị nhiều hơn nữa đến các vấn đề lớn của tỉnh, của đất nước, nhằm tạo điều kiện để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, hiệu quả, đồng bộ và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chụp hình lưu niệm với các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, địa phương và cử tri bên lề hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chụp hình lưu niệm với các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, địa phương và cử tri bên lề hội nghị

Phấn khởi trước thông tin mà Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự vui mừng, tâm đắc khi những ý kiến phản ánh của mình nêu tại hội nghị đã được các ĐBQH lắng nghe, xem xét, trả lời một cách rõ ràng, xác đáng. Đặc biệt, có cử tri là chức sắc Công giáo nhấn mạnh, các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tin tưởng, đoàn kết, đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và địa phương.

* Chiều cùng ngày, Tổ ĐBQH đơn vị số 3 tiếp xúc với cử tri H.Trảng Bom.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều