Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an các phường, xã TP.Biên Hòa quyết tâm ngăn chặn pháo dịp Tết

06:11, 03/11/2022

(ĐN) - Chiều 3-11, Công an TP.Biên Hòa tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

 

(ĐN) - Chiều 3-11, Công an TP.Biên Hòa tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa chứng kiến trưởng công an các phường, xã TP.Biên Hòa ký cam kết
Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa chứng kiến trưởng công an các phường, xã TP.Biên Hòa ký cam kết

Tại buổi lễ Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cùng lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã chứng kiến trưởng công an 30 phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa ký cam kết thực hiện các nội dung nói trên.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, công an các phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa cam kết với lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa thực hiện nghiêm 5 nội dung liên quan đến công tác đảm bảo ANTT về pháo.

Trong đó, công an các phường, xã sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động người dân cùng tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Công an các địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố các hành vi vi phạm về pháo.

Đối với lực lượng công an, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về pháo. Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, bắt xử lý các đối tượng vi phạm liên quan đến pháo.

Công an các địa phương phải xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đến từng tổ an ninh nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa yêu cầu công an các địa phương phải thực hiện nghiêm các nội dung cam kết để đảm bảo tốt tình hình ANTT liên quan đến pháo trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Trần Danh

Tin xem nhiều