Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 3 phương tiện mua bán, vận chuyển cát trái phép ở H.Long Thành

08:11, 23/11/2022

(ĐN) - Ngày 23-11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 phương tiện mua bán, vận chuyển cát trái phép tại một bãi cát ở ấp 1, xã Tam An.

(ĐN) - Ngày 23-11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ 3 phương tiện mua bán, vận chuyển cát trái phép tại một bãi cát ở ấp 1, xã Tam An.

 Toàn cảnh trên cao các ghe gỗ đang bơm cát lên bãi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
Toàn cảnh trên cao các ghe gỗ đang bơm cát lên bãi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

Chiều 22-11, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp Công an H.Long Thành phát hiện 3 ghe vỏ gỗ do Nguyễn Thanh Phong (41 tuổi), Nguyễn Hải Bình (38 tuổi) và Nguyễn Văn Nhân (32 tuổi), đều ngụ xã Tam An điều khiển đang cặp mạn vào bờ bãi cát của Công ty TNHH MTV H.M. do ông Đ.Ng.A (40 tuổi) ngụ xã Tam An làm giám đốc và được 1 ghe gỗ gắn thiết bị đặc thù sử dụng để bơm hút cát từ các ghe gỗ lên bãi chứa.

Tại bãi cát, lực lượng công an ghi nhận có khoảng 550m3 cát; 3 xe tải dùng để vận chuyển cát; 3 máy xúc được sử dụng để múc cát từ bãi lên các xe tải.

3 ông Phong, Bình và Nhân không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số cát có trên ghe. Ông A. thừa nhận 50m3 cát có tại hồ chứa vừa bơm lên từ các ghe vận chuyển được mua từ các đối tượng bơm hút trái phép. Ngoài ra, ông A. chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc của 500m3 cát còn lại trên bãi.

Vụ việc sau đó Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bàn giao Công an H.Long Thành tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Huyền Anh

Tin xem nhiều