Báo Đồng Nai điện tử
En

Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh lần thứ III

01:10, 18/10/2022

(ĐN) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBĐBTĐ) tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bế mạc ngày 18-10.

(ĐN) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBĐBTĐ) tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bế mạc ngày 18-10.

Đại diện Ban Liên lạc Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội
Đại diện Ban Liên lạc Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh, Phó trưởng ban liên lạc Hội CSCMBĐBTĐ Việt Nam; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; các đồng chí trong Ban TVTU và 249 đại biểu chính thức đại diện hơn 800 hội viên toàn tỉnh tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Tùng Chinh biểu dương, ghi nhận kết quả mà Hội đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời gợi ý cho Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh nên đổi tên CLB Tiếp nối truyền thống (thuộc Hội CSCMBĐBTĐ) thành CLB con, cháu các CSCMBĐBTĐ để tiếp nối, phát triển trong những giai đoạn sau.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bức trướng chúc mừng đại hội
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bức trướng chúc mừng đại hội

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thống nhất với gợi ý của Ban Liên lạc Hội CSCMBĐBTĐ Việt Nam. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong phương hướng hoạt động, Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh nên tập trung phát triển thành viên của các CLB (hiện nay mới chỉ có khoảng 700 con, cháu cựu CSCMBĐBTĐ trong toàn tỉnh). Qua đó vừa giúp cho thế hệ con, cháu cựu CSCMBĐBTĐ kế thừa truyền thống gia đình, quê hương, vừa phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong việc giáo dục, tiếp lửa truyền thống thống đấu tranh cách mạng, kiên trung bất khuất cho thế hệ trẻ, thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III
Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương tiếp tục quan tâm đến tổ chức Hội. Các cơ quan tuyên giáo, báo đài truyền tải thông điệp ý nghĩa đến thế hệ trẻ về sự hy sinh, mất mát và những cống hiến cao cả của các chiến sĩ nói chung, các CSCMBĐBTĐ nói riêng. “Ban TVTU luôn tin tưởng, các CSCMBĐBTĐ tùy theo khả năng, tiếp tục góp sức với địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà và truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng” - đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

hó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí. Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh khóa II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khóa III. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia làm Chủ tịch danh dự của Hội, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 tập thể, 28 cá nhân có thành tích trong thực hiện hoạt động nhân đạo, xây dựng Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

 

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Trần Thị Hòa tặng quà cho các đại biểu không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới
Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Trần Thị Hòa tặng quà cho các đại biểu không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều