Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng công ty xây dựng công trình Hùng Vương kỷ niệm 30 năm thành lập

04:09, 25/09/2022

(ĐN)- Tổng công ty xây dựng công trình Hùng Vương vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1992-2022) vào ngày 24-9, tại nhà máy Bê tông đúc sẵn Hùng Vương (H. Vĩnh Cửu). Dự lễ có hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà máy trên địa bàn tỉnh cùng đối tác, khách hàng của công ty trên cả nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tham dự buổi lễ.

(ĐN)- Tổng công ty xây dựng công trình Hùng Vương vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1992-2022) vào ngày 24-9, tại nhà máy Bê tông đúc sẵn Hùng Vương (H. Vĩnh Cửu). Dự lễ có hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà máy trên địa bàn tỉnh cùng đối tác, khách hàng của công ty trên cả nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tham dự buổi lễ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Thanh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Thanh

30 năm xây dựng và trưởng thành, từ một công ty TNHH với hơn  50 cán bộ, nhân viên tập trung chủ yếu vào các công trình dân dụng, công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đến nay Hùng Vương đã trở thành Tổng công ty lớn mạnh có 21 đơn vị thành viên với hơn 300 cán bộ, kỹ sư, gần 2.000 công nhân. Tính chung 30 năm qua, tổng doanh thu của đơn vị đạt trên 20.700 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước gần 600 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh phát triển, việc làm và thu nhập của người lao động cũng không ngừng được nâng cao. Hàng năm doanh nghiệp đóng góp hàng tỷ đồng cho các phong trào xã hội từ thiện của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của đơn vị trong ngành xây dựng cả nước cũng như cho kinh tế - xã hội của Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo để xây dựng Hùng Vương trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. 

Dịp này, công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp trong quá trình phát triển của đơn vị được tôn vinh, khen thưởng.  

Minh Thanh

Tin xem nhiều