Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn thịnh vượng

04:09, 13/09/2022

(ĐN)- Ngày 13-9, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Lâm San, H.Cẩm Mỹ.

(ĐN)- Ngày 13-9, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Lâm San, H.Cẩm Mỹ.

uyến đường kiểu mẫu: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát tham quan tuyến đường kiểu mẫu tại xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát tham quan tuyến đường kiểu mẫu tại xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

Xã Lâm San đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021. Điểm nổi bật của địa phương là tập trung phát triển các cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao; đặc biệt là dự án cánh đồng lớn trồng tiêu theo hướng hữu cơ xuất khẩu tốt vào thị trường châu Âu. Trong đó, sản phẩm tiêu sạch của nông dân được bao tiêu với giá cao hơn giá bình quân ngoài thị trường từ 4-6 triệu đồng/tấn. Do đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt mức cao với 71,8 triệu đồng/người/năm. Đến nay, xã không còn hộ nghèo A theo chuẩn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát đến thăm và động viên gia đình ông Nguyễn Hữu Việt, hộ dân sống tại xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát đến thăm và động viên gia đình ông Nguyễn Hữu Việt, hộ dân sống tại xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Lâm San kiến nghị, tỉnh, huyện hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tập trung cho người dân. Xã định hướng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng; trong đó dự án hồ Sông Ray là lợi thế để địa phương phát triển du lịch. Theo đó, UBND xã Lâm San kiến nghị tỉnh, huyện hướng dẫn các bước cho địa phương cũng như hỗ trợ quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái hồ Sông Ray; quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng tuyến đường ven hồ đúng theo quy hoạch…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát đến thăm và động viên một hộ dân tại xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát đến thăm và động viên một hộ dân tại xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của nhân dân và chính quyền xã Lâm San trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thể hiện qua đường sá nông thôn được đầu tư khang trang, sạch, đẹp; đời sống nông dân sung túc… Địa phương đã phát huy được lợi thế so sánh để phát triển. Tuy nhiên, xã phải tiếp tục rà soát lại, phấn đấu để đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu theo quy chuẩn Bộ Nông thôn mới kiểu mẫu Chính phủ mới ban hành năm 2022, thậm chí cao hơn chuẩn kiểu mẫu. Xã phải đặt mục tiêu thu nhập bình quân của người dân cao hơn nhiều so với mức hiện nay. Trong đó, phải nhìn vào mức sống của người dân nghèo làm chuẩn đo mức phát triển của địa phương. Phải luôn luôn nỗ lực và nỗ lực hơn nữa để nông dân có đời sống thịnh vượng. Tuy địa phương đã hết hộ nghèo nhưng vẫn phải tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những hộ còn khó khăn để họ có cuộc sống sung túc hơn. Quan trọng là phải nâng cao ý thức của người dân để họ tự hào về xã kiểu mẫu và nỗ lực duy trì chuẩn kiểu mẫu của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát đến thăm vườn tiêu hữu cơ của ông Trần Đình Bá, nông dân xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát đến thăm vườn tiêu hữu cơ của ông Trần Đình Bá, nông dân xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm San.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát tham quan hồ sông Ray, xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát tham quan hồ sông Ray, xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Lâm San, H. Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Lâm San, H. Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm San. Ảnh: B.Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm San. Ảnh: B.Nguyên

Bình Nguyên

Tin xem nhiều