Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy hoạch, kiến trúc là 2 mấu chốt tạo nên dấu ấn phát triển

07:09, 19/09/2022

(ĐN) - Ngày 19-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam do TS-KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam làm trưởng đoàn, đến làm việc với tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 19-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam do TS-KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam làm trưởng đoàn, đến làm việc với tỉnh Đồng Nai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành và Hội KTS tỉnh tham dự.

Tại buổi làm việc, Hội KTS Việt Nam đã có 5 đề nghị với lãnh đạo tỉnh bao gồm: tổ chức đầy đủ, sâu rộng, hiệu quả Luật Kiến trúc tại địa phương, trong đó trọng tâm là công tác quản lý công trình kiến trúc có giá trị, ban hành và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc tại địa phương, thành lập hội đồng tư vấn kiến trúc tại các địa phương, thi tuyển phương án kiến trúc các công trình tại địa phương; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tạo điều kiện cho Hội KTS tỉnh về cơ chế tham gia phối hợp vào các chương trình quy hoạch, kiến trúc tại địa phương và chỉ đạo tạo lập cơ chế về bố trí nguồn nhân lực, vật lực các chương trình nghiên cứu, lý luận… về quy hoạch kiến trúc.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thống nhất với một số đề xuất của Hội KTS Việt Nam như phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quy hoạch, kiến trúc; thực hiện thống kê các công trình kiến trúc. Đồng thời, mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ Hội KTS Việt Nam vào quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà tỉnh đang thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những đề xuất, ý tưởng trong phát triển đô thị của Đồng Nai từ Hội KTS Việt Nam. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh nhận thức vai trò của quy hoạch, kiến trúc rất quan trọng trong việc dẫn dắt một địa phương phát triển. Quy hoạch phải đi trước, có tầm nhìn dài hơi. Hiệu quả kiến trúc sẽ tạo hưng phấn cho người dân, cộng đồng dân cư, tạo ra sự tự hào của một vùng đất là hết sức quan trọng.

Tiến sỹ, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Tiến sỹ, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

“Quy hoạch và kiến trúc là 2 vấn đề mấu chốt để có sự phát triển vững chắc, tạo nên dấu ấn phát triển” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Phạm Tùng

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích