Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều chuyến bay, tàu hỏa bị hủy do bão Noru

03:09, 27/09/2022

(ĐN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru), nhiều chuyến bay, tàu hỏa trong các ngày 27 và 28-9 đã bị điều chỉnh lịch khai thác, hoãn, hủy chuyến…

(ĐN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru), nhiều chuyến bay, tàu hỏa trong các ngày 27 và 28-9 đã bị điều chỉnh lịch khai thác, hoãn, hủy chuyến…

Nhiều chuyến tàu hỏa bị hủy vì ảnh hưởng bão Noru, trong đó có nhiều chuyến có lịch trình đón/trả khách tại ga Biên Hòa
Nhiều chuyến tàu hỏa bị hủy vì ảnh hưởng bão Noru, trong đó có nhiều chuyến có lịch trình đón/trả khách tại ga Biên Hòa

Theo đó, trước ảnh hưởng của bão Noru, các Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai), Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định) tạm dừng khai thác từ 12 giờ ngày 27-9 đến 11 giờ 59 ngày 28-9. Đối với Cảng hàng không Chu Lai, tạm dừng khai thác từ 7 giờ ngày 27-9 đến 6 giờ 59 ngày 28-9.

Trước thông tin trên, các hãng bay cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ một số sân bay chịu ảnh hưởng của bão từ ngày 27-9. Một số chuyến bay đến các sân bay phải đóng cửa sẽ bị hủy. Cụ thể, Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và các hãng khác đều huỷ các chuyến bay trong sáng 27-9 tới trưa 28-9 đi/đến các sân bay tạm đóng cửa nêu trên…

Tới trưa 27-9, có thêm 5 sân bay gồm: Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Tuy Hòa (Phú Yên) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của báo Noru. Trong đó, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong thời gian từ 22 giờ ngày 27-9 đến 20 giờ ngày 28-9. Sân bay Vinh (Nghệ An) tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 3 giờ đến 16 giờ ngày 28-9...Sân bay Liên Khương, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột không nhận máy bay từ 15 giờ 30 ngày 27-9 đến 8-11h sáng 28-9.

Đối với đường sắt, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27-9 và tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 28-9. Đối với đôi tàu khách Thống Nhất số hiệu SE3/SE4 giữa Hà Nội - TPHCM tạm dừng chạy đoạn Huế - Diêu Trì. Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 27-9 chạy đến Huế là ga cuối, tại đây sẽ đón khách tàu SE4 xuất phát ga Huế ngày 28-9 đi ga Hà Nội. Hành khách có vé đi tàu các hành trình bị hủy bỏ liên hệ nhà ga gần nhất để được đổi, trả vé không thu phí.

Trong ngày 27-9, đường sắt cũng huỷ 2 đôi tàu khách Thống Nhất số hiệu SE1/SE2, SE5/SE6 xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn để tránh bão Noru… Theo đại diện ga Biên Hòa, phần lớn các chuyến tàu bị hủy, điều chỉnh lại ga đến/đi nói trên đều có lịch trình dừng đón/trả khách tại ga Biên Hòa.

Lam Phương

Tin xem nhiều