Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiên cứu thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp

09:09, 28/09/2022

(ĐN)- Đó là đề nghị của Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn do UBND TP. Biên Hòa tổ chức ngày 28-9.

(ĐN)- Đó là đề nghị của Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn do UBND TP. Biên Hòa tổ chức ngày 28-9.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho rằng, ngoài các cơ quan, ban ngành theo thẩm quyền thì UBND thành phố xem xét việc thành lập đơn vị chuyên tìm hiểu, nắm bắt thực trạng phát triển của DN trên địa bàn, từ đó có được sự sâu sát, tháo gỡ vướng mắc một cách kịp thời hơn.

Theo thông tin tại hội nghị, 9 tháng qua dù còn gặp nhiều khó khăn song tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có sự phát triển tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp ước hơn 365 ngàn tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch năm và tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Thành phố có hơn 7,8 ngàn hộ kinh doanh và hơn 1,4 ngàn DN được thành lập mới. Thu ngân sách đạt hơn 91% kế hoạch năm... Trong thời gian qua, Biên Hòa cũng đã nỗ lực để tạo thuận lợi cho DN hoạt động, nhất là sau khi phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đại diện một doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế
Đại diện một doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, 200 khách mời đến từ các DN đã nêu một số vướng mắc, kiến nghị cần được thành phố cũng như các ngành liên quan hỗ trợ, giải quyết. Trong đó có những vấn đề sát sườn như vốn vay để tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh; thông tin về khu, cụm công nghiệp; thủ tục thuế, bảo hiểm xã hội...

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành ghi nhận và giải đáp các thắc mắc của DN; yêu cầu các phòng, ban trực tiếp tháo gỡ theo thẩm quyền. Theo Chủ tịch UBND TP, Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên, DN luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển. Thành phố sẽ cố gắng tạo điều kiện hơn nữa cho các DN hoạt động trên địa bàn với mục tiêu phát triển chung.

Vương Thế

Tin xem nhiều