Báo Đồng Nai điện tử
En

Khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân

02:09, 08/09/2022

Sáng 8-9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022. 

 

(ĐN) - Sáng 8-9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Văn Quang; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng 250 hội viên nông dân xuất sắc tham dự hội nghị.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa cho Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa cho Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, có sức lan toả sâu rộng. Giai đoạn 2017 - 2021, toàn tỉnh có trên 543 ngàn lượt hộ đăng ký tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 79% tổng số hộ hội viên, nông dân toàn tỉnh. Trong đó, có trên 321 ngàn lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Số lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp có mức thu nhập ngày càng tăng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại Đồng Nai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ; góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo nông thôn cũng như trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nông dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phát huy tiềm lực đất đai, lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương những nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh cũng như những kết quả mà hội viên, nông dân trong tỉnh đã đạt được. Tuy thu ngân sách từ sản xuất nông nghiệp không cao so với các ngành khác nhưng phát triển nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là vấn đề an sinh.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày nông sản của Đồng Nai tại hội nghị.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày nông sản của Đồng Nai tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; thu nhập của nông dân vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung; môi trường nông thôn bị xâm hại… Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, công tác Hội phải khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất. Phải tạo môi trường công bằng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bảo vệ môi trường phát triển. Xây dựng lớp nông dân văn minh, có thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham quan các gian hàng trưng bày nông sản của Đồng Nai tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham quan các gian hàng trưng bày nông sản của Đồng Nai tại hội nghị.

Dịp này, nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều