Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-9-2022

07:09, 22/09/2022

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ở H.Nhơn Trạch; Huyện Thống Nhất củng cố, kiện toàn nhiều công đoàn cơ sở; Sôi nổi Hội thi văn nghệ - thể thao người cao tuổi H.Xuân Lộc; H.Cẩm Mỹ hỗ trợ nông dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho cây tiêu. Đó là nội dung chính trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-9-2022.

(ĐN) - Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ở H.Nhơn Trạch; Huyện Thống Nhất củng cố, kiện toàn nhiều công đoàn cơ sở; Sôi nổi Hội thi văn nghệ - thể thao người cao tuổi H.Xuân Lộc; H.Cẩm Mỹ hỗ trợ nông dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho cây tiêu. Đó là nội dung chính trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-9-2022.

* Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Ngọc Am, đảng viên Chi bộ KP.Mỹ Khoan, TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch. Đồng chí Bùi Ngọc Am được kết nạp Đảng ngày 16-6-1952. Trong 70 năm tham gia tổ chức Đảng, đồng chí đã giữ nhiều chức vụ khác nhau và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo H.Nhơn Trạch
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (thứ 3 từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo H.Nhơn Trạch chúc mừng đồng chí Bùi Ngọc Am

Tin Đoàn Mai; Ảnh Đặng Hồng

* Cần sớm xây dựng hương ước và giữ vững những kết quả đã nỗ lực đạt được, xứng đáng luôn là lá cờ đầu trong xây dựng NTM của xã Sông Ray. Đó là yêu cầu của Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi trong buổi đánh giá kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại khu dân cư liên tổ 4 ấp 10 xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ sáng 22-9.

Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi phát biểu tại buổi kiểm tra
Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi phát biểu tại buổi kiểm tra

Thực hiên chương trình “5 không, 3 sạch”, đến nay bộ mặt nông thôn Khu dân cư liên tổ 4, ấp 10, xã Sông Ray đổi mới toàn diện. Các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, sạch đẹp, hiện đại với 100% tuyến đường bê tông hóa đạt tiêu chuẩn. Các tuyến đường đều được lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh, trồng hoa dọc hai bên tuyến đường. Nhà văn hóa ấp có đầy đủ các thiết chế phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân…

Tin Thúy Hằng; Ảnh Nhật Thanh

* Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ H.Thống Nhất đã củng cố, kiện toàn 13 CĐCS; giải thể 8 CĐCS do không đủ điều kiện duy trì hoạt động, đồng thời thành lập mới 1 CĐCS  ở Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ trang trí nội thất - chế biến gỗ Trân Anh với 14 đoàn viên.

Tính đến nay, H.Thống Nhất có 112 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện, tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn toàn huyện đạt 89,75%.

Nhật Quang

* 235 hội viên Người cao tuổi từ 15 xã, thị trấn đã sôi nổi tham gia Hội thi văn nghệ - thể thao người cao tuổi H.Xuân Lộc năm 2022 diễn ra sáng 22-9.

Quang cảnh hội thi
Quang cảnh hội thi

Các hội viên cao tuổi đã giao lưu văn nghệ, biểu diễn và thi đấu thể dục dưỡng sinh, bơi, bóng bàn và cờ tướng. Trong phần thi văn nghệ, mỗi đội biểu diễn các tiết mục thuộc thể loại đơn, song, tam, tốp ca, múa, ngâm thơ, hòa tấu và kịch với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, bảo vệ biển đảo, phản ánh chân thực đời sống xã hội gắn liền với những nét văn hóa vùng miền.

                                                                                Ngọc Hoàng

* 2,6 tỷ đồng là tổng kinh phí mà H.Cẩm Mỹ đã giải ngân từ đầu năm đến nay cho 243 hộ trồng tiêu thuộc Dự án cánh đồng lớn cây tiêu trên địa bàn xã Lâm San. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ 30% nhằm giúp nông dân lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm trên diện tích hơn 241 hecta tiêu. Tính đến nay, H.Cẩm Cẩm Mỹ có 475 hộ với gần 500 hecta được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm.

Hộ trồng tiêu xã Lâm San được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm
Hộ trồng tiêu xã Lâm San được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm

Toàn H.Cẩm Mỹ hiện có tổng diện tích gần 6.000 ha cây hồ tiêu, trong đó tập trung tại xã Lâm San với hơn 2.500 hecta.

Đinh Tài

* Ngày 22-9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Biên Hòa phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức đợt tiếp nhận máu hiến, thu hút hơn 250 tình nguyện viên tham gia. Đã có 217 đơn vị máu được tiếp nhận, nâng tổng lượng máu tiếp nhận ở TP.Biên Hòa từ đầu năm đến nay lên hơn 4.200 đơn vị. 

Đông đảo tình nguyện viên thành phố tham gia hiến tặng máu
Đông đảo tình nguyện viên thành phố tham gia hiến máu

Xuân Nương

Tin xem nhiều