Báo Đồng Nai điện tử
En

Đặc xá cho 68 phạm nhân dịp 2-9

02:09, 01/09/2022

(ĐN)- Sáng 1-9, Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an (đóng tại xã Suối Cao, H.Xuân Lộc) đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 52 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Tham dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

(ĐN)- Sáng 1-9, Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an (đóng tại xã Suối Cao, H.Xuân Lộc) đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 52 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Tham dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc sáng 1-9
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc sáng 1-9

Những phạm nhân được đặc xá đợt này đều có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt; đã hoàn thành phạt tù đúng theo quy định và chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí; thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự…

Phó giám đốc Công an tỉnh - đại tá Lê Quang Nhân chúc mừng các phạm nhân được đặc xá dịp 2-9 tại Trại tạm giam B5, Công an tỉnh
Phó giám đốc Công an tỉnh - đại tá Lê Quang Nhân chúc mừng các phạm nhân được đặc xá dịp 2-9 tại Trại tạm giam B5, Công an tỉnh

* Cùng ngày, Trại tạm giam B5, Công an tỉnh (TP.Biên Hòa) cũng tổ chức Công bố Quyết định đặc xá cho 16 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây.

Trại tạm giam B5 trao căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá dịp 2-9-2022
Trại tạm giam B5 trao căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá dịp 2-9-2022

Để chuẩn bị hành trang cho các phạm nhân được tái hòa nhập cộng đồng, Trại tạm giam B5 đã tổ chức cấp căn cước công dân và tuyên truyền pháp luật, giúp các phạm nhân hiểu và tuân thủ pháp luật khi về với gia đình, xã hội, tránh tái phạm.

Niềm vui ngày đoàn tụ của các phạm nhân sau khi nhận được đặc xá của Chủ tịch nước và trở về với gia đình
Niềm vui ngày đoàn tụ của các phạm nhân sau khi nhận được đặc xá của Chủ tịch nước và trở về với gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giáo dục, giúp đỡ những người đã chấp hành xong bản án về địa phương đúng theo quy định, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời hy vọng những người được đặc xá, tha tù sẽ tu chí làm ăn, không tái phạm, sống trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Những phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được gia đình đón nhận trong vòng tay yêu thương để có thêm động lực làm lại cuộc đời
Những phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được gia đình đón nhận trong vòng tay yêu thương để có thêm động lực làm lại cuộc đời

Với những can phạm nhân chưa được đặc xá, tha tù lần này cần nhận thấy sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước là không phân biệt đối xử và an tâm cải tạo, thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế nơi giam giữ để sớm được về nhà.

Tố Tâm

Tin xem nhiều