Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị cho giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

07:09, 22/09/2022

(ĐN) - Sáng 22-9, PGS-TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường tiểu học Nguyễn An Ninh và Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Sáng 22-9, PGS-TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường tiểu học Nguyễn An Ninh và Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa).

Cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn An Ninh giới thiệu với PGS-TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về cơ sở vật chất và công tác giáo dục của nhà trường
Cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn An Ninh giới thiệu với PGS-TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về cơ sở vật chất và công tác giáo dục của nhà trường

Trong buổi làm việc, đoàn đã tham khảo, lấy ý kiến của giáo viên trực tiếp giảng dạy về bộ câu hỏi và một số nội dung nhằm chuẩn bị cho đợt giám sát về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề này tại phiên họp tháng 8-2023. Yêu cầu đặt ra với Đoàn giám sát là phải đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành và các địa phương. 

Từ đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

T.Vi

Tin xem nhiều