Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự dự án Sân bay Long Thành

05:09, 27/09/2022

(ĐN)- Ngày 27-9, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

(ĐN)- Ngày 27-9, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng để kết nối Việt Nam với thế giới. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm và đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo ANTT phục vụ  triển khai dự án.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức triển khai phương án, bố trí lực lượng đảm bảo ANTT tại khu vực triển khai dự án. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý các đơn vị đã chủ động phối hợp trao đổi bằng văn bản về các thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan đến ANTT tại dự án để triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự.

Lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa mới thành lập. Ảnh: Trần Danh
Lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa mới thành lập. Ảnh: Trần Danh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị, thời gian tới các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Lực lượng công an tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức khởi công từ ngày 5-1-2021, đến nay trên công trường dự án có hơn 1,4 ngàn người đang làm việc và hơn 1 ngàn đầu máy thi công các gói thầu. Công an tỉnh đã tổ chức hơn 1 ngàn ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến đường triển khai dự án. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn.

Đối với lực lượng quân sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra, kiểm soát khu vực vành đai dự án; tổ chức thu gom, tiêu hủy đạn dược, bom, mìn, vật liệu nổ trên khu vực triển khai dự án.

Trần Danh

Tin xem nhiều