Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh báo rủi ro thiên tai tại Đồng Nai có khả năng đạt cấp độ 1

10:09, 28/09/2022

(ĐN) - Ngày 28-9, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 Noru nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

(ĐN) - Ngày 28-9, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 Noru nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Sơ đồ đường đi của bão số 4 Noru
Sơ đồ đường đi của bão số 4 Noru

Cụ thể, trong ngày và đêm nay (28-9) trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào nhiều nơi, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, cục bộ có thể có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung về chiều và tối). Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét có khả năng đạt cấp độ 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị, các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Dự báo, đợt mưa diện rộng trên địa bàn tỉnh có khả năng giảm dần trong ngày tới.

Kim Liễu

Tin xem nhiều