Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

05:09, 23/09/2022

(ĐN)- Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (26 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng); Trần Trung Tín (21 tuổi) và Trần Thị Ngọc Xuân (tên thường gọi là bà Năm, 63 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

 

(ĐN) - Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (26 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng); Trần Trung Tín (21 tuổi) và Trần Thị Ngọc Xuân (tên thường gọi là bà Năm, 63 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trái qua) Trần Trung Tín, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Thị Ngọc Xuân cùng tang vật.
Các đối tượng (từ trái qua) Trần Trung Tín, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Thị Ngọc Xuân cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 22-9, tại P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Trần Trung Tín đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ny-lông hàn kín, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng (Tín khai là ma túy đá) có khối lượng khoảng 100gram; 2 điện thoại đi động; 1 xe môtô hiệu VARIO màu vàng, đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Nghĩa và khám xét căn nhà thuê ở của đối tượng tại P.Tân Phong, TP.Biên Hòa; đồng thời bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc Xuân (tức bà Năm) khi đối tượng đang trên đường đi giao ma túy về TP.HCM.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 2 gói ny-lông hàn kín, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) có khối lượng khoảng hơn 100gram; 1 cân điện tử màu trắng; 1 nắp chai màu đỏ, có gắn nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy đá; 2 điện thoại đi động và 2 xe mô tô cùng số tiền 50 triệu đồng.

Long Nguyễn

Tin xem nhiều