Báo Đồng Nai điện tử
En

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giám sát tiến độ dự án sân bay Long Thành

03:08, 03/08/2022

(ĐN)- Ngày 3-8, đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thực hiện giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Tham dự đoàn giám sát có Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn.

(ĐN)- Ngày 3-8, đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thực hiện giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Tham dự đoàn giám sát có Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn. Về phía tỉnh Đồng Nai tiếp và tham dự buổi giám sát có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghe báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành trên sa bàn dự án. Ảnh: Phạm Tùng
Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghe báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành trên sa bàn dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã nghe lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, nghe lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo về tiến độ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành cũng như tiến độ xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đoàn giám sát làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ các công việc triển khai dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng
Đoàn giám sát làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ các công việc triển khai dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Tại buổi giám sát, đoàn cũng đã kiểm tra thực tế công trường thi công dự án thành phần 3, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Lãnh đạo ACV báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 với đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại công trường dự án. Ảnh: Phạm Tùng
Lãnh đạo ACV báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 với đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại công trường dự án. Ảnh: Phạm Tùng

 

Đoàn giám sát nghe báo cáo tiến độ xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Đoàn giám sát nghe báo cáo tiến độ xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

 

Đoàn giám sát thăm Giáo xứ Thành Đức, một trong 3 cơ sở tôn giáo trong vùng dự án đã xây dựng cơ sở mới tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Đoàn giám sát thăm Giáo xứ Thành Đức, một trong 3 cơ sở tôn giáo trong vùng dự án đã xây dựng cơ sở mới tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

 

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi thăm hỏi giáo viên về hoạt động chuẩn bị cho năm học mới tại một trường mầm non ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi thăm hỏi giáo viên về hoạt động chuẩn bị cho năm học mới tại một trường mầm non ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

Phạm Tùng

Tin xem nhiều