Báo Đồng Nai điện tử
En

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh

02:08, 12/08/2022

(ĐN) - Sáng 12-8, Viện KSND tỉnh tổ chức lễ trao quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

(ĐN) - Sáng 12-8, Viện KSND tỉnh tổ chức lễ trao quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Trâm trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh
Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Trâm trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Tham dự hội nghị có Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Trâm; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Phát biểu buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Thắng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Đồng chí Quản Minh Cường  đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức Viện KSND tỉnh hỗ trợ ông Nguyễn Mạnh Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới và cùng xây dựng Viện KSND tỉnh vững mạnh, phát triển. Đồng thời, Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị với sự dẫn dắt của ông Nguyễn Mạnh Thắng, Viện KSND tỉnh cần tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần kéo giảm tội phạm.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng cho biết sẽ kế thừa, giữ gìn và phát huy những thành quả của Viện KSND tỉnh mà những lãnh đạo tiền nhiệm đã gầy dựng; luôn tiếp thu, học hỏi để vận dụng có hiệu quả, khoa học trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; cố gắng khắc phục những khó khăn để phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều