Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

04:07, 27/07/2022

Ngày 27-7, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) và biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

(ĐN) – Ngày 27-7, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) và biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 161 người có công tiêu biểu trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể tiêu biểu trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể tiêu biểu trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, đồng chí Cao Tiến Dũng cho rằng, vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước, đã ngã xuống trên chiến trường, hoặc khi trở về đã mang trên mình thương tật suốt đời. Hàng vạn thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không gặp lại những người thân yêu nhất của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Chúng ta hết sức trân trọng và khâm phục những cố gắng lớn lao của những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công đã chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, vượt lên trên những khó khăn riêng, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục mang sức lực, trí tuệ để xây dựng, ổn định, cải thiện cuộc sống gia đình và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những nhà quản lý, những doanh nhân thành đạt.... Nhiều người đã được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý như Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang...”

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu

Đồng chí Cao Tiến Dũng đề nghị, với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn"; “Đền ơn đáp nghĩa”, cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công. Trong đó, thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh Ưu đãi người có công và các chính sách ưu đãi khác để người có công có cuộc sống tốt theo phương châm: “Gia đình có công với nước đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu

Đồng thời phải tiến hành rà soát để tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi ngày càng tốt hơn đối với người có công, phù hợp với tình hình phát triển. Tạo mọi điều kiện để người có công và gia đình người có công tiếp tục vươn lên, phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước…

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân người có công tiêu biểu

Bên cạnh đó, tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", toàn dân chăm sóc người có công với nước. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đại diện Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao quà cho các thân nhân liệt sĩ Đồng Nai
Đại diện Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao quà cho các thân nhân liệt sĩ Đồng Nai

Tại buổi lễ, 54 tập thể và 214 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng 100 phần quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều