Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

03:07, 01/07/2022

(ĐN) - Sáng 1-7, Tỉnh đoàn và Sở VH-TTDL đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giai đoạn 2022-2027.

 

(ĐN) - Sáng 1-7, Tỉnh đoàn và Sở VH-TTDL đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giai đoạn 2022-2027.

Đại diện Tỉnh đoàn và Sở VH-TTDL ký kết phối hợp
Đại diện Tỉnh đoàn và Sở VH-TTDL ký kết phối hợp

Sau khi ký kết, Tỉnh đoàn và Sở VH-TTDL sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong đó, tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng trong thanh, thiếu nhi; đẩy mạnh phong trào khoẻ để lập nghiệp và giữ nước trong thanh, thiếu nhi; tổ chức tập luyện thể dục, thể thao giữa giờ cho học sinh, sinh viên; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới; tổ chức ngày hội văn hóa thể thao thanh niên...

2 đơn vị cũng sẽ tập trung tổ chức các hoạt động phát huy vai trò các thiết chế văn hóa tại địa phương bằng cách nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở; phát động đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về các thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi...

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho rằng, thời gian qua Tỉnh đoàn, Sở VH-TTDL đã có nhiều hoạt động phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và trong các tầng lớp nhân dân. Sau ký kết phối hợp, Tỉnh đoàn cũng hy vọng 2 đơn vị sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều