Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất 3 bác sĩ, điều dưỡng cứu kịp thời bệnh nhân có ý định tự tử

02:07, 18/07/2022

(ĐN)- Sáng 18-7, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình đã trao giấy khen đột xuất của Sở Y tế cho 3 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gồm: BS Huỳnh Phúc Hưng, Trưởng khoa Nội soi và 2 điều dưỡng Khoa Tiêu hóa Hồ Thị Trang, Nguyễn Thu Huyền vì đã có hành động dũng cảm cứu bệnh nhân có ý định tự tử.

(ĐN)- Sáng 18-7, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình đã trao giấy khen đột xuất của Sở Y tế cho 3 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gồm: BS Huỳnh Phúc Hưng, Trưởng khoa Nội soi và 2 điều dưỡng Khoa Tiêu hóa Hồ Thị Trang, Nguyễn Thu Huyền vì đã có hành động dũng cảm cứu bệnh nhân có ý định tự tử.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn trao giấy khen, tặng hoa cho các cá nhân. Ảnh: Hạnh Dung
Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn trao giấy khen, tặng hoa cho các cá nhân. Ảnh: Hạnh Dung

Chiều 8-7, bệnh nhân nam, 25 tuổi đang điều trị nội trú tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mâu thuẫn với vợ nên có ý định nhảy lầu tự tử. Khi bệnh nhân leo ra lan can lầu 10 định nhảy xuống dưới thì 2 điều dưỡng Trang và Huyền phát hiện, truy hô và chạy đến nắm chặt tay bệnh nhân, không để bệnh nhân nhảy.

Nhận được tin báo, BS Huỳnh Phúc Hưng nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra sự việc (lúc này bệnh nhân đang đu bên ngoài lan can tầng 10) và dùng hết sức kéo bệnh nhân vào bên trong an toàn, giải cứu kịp thời bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp nhảy lầu tự tử. Để ngăn tình trạng này, bệnh viện có lắp tấm lưới ở khu vực lầu 3 của bệnh viện. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân nhảy từ lầu 10 xuống cũng khó giữ được tính mạng dù có lưới chắn.

Biểu dương hành động dũng cảm của bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình đề nghị cần tiếp tục nhân rộng những hành động đẹp, có ý nghĩa trong toàn ngành.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều