Báo Đồng Nai điện tử
En

Đối tượng nổ súng bắn chết người đến cơ quan công an đầu thú

03:07, 01/07/2022

(ĐN)- Liên quan đến vụ nổ súng làm chết người trên đường Nguyễn Ái Quốc (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa), ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ Dương Thanh Sang (18 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), đối tượng bắn Phan Lê Thanh Sang (sinh năm 2005, ngụ KP.4, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) tử vong, để phục vụ công tác điều tra.

(ĐN)- Liên quan đến vụ nổ súng làm chết người trên đường Nguyễn Ái Quốc (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa), ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ Dương Thanh Sang (18 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), đối tượng bắn Phan Lê Thanh Sang (sinh năm 2005, ngụ KP.4, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) tử vong, để phục vụ công tác điều tra. Sau khi gây án, Dương Minh Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Đối tượng Dương Thanh Sang (ảnh lớn) và súng, đạn công an thu giữ của các đối tượng (ảnh nhỏ)
Đối tượng Dương Thanh Sang (ảnh lớn) và súng, đạn công an thu giữ của các đối tượng (ảnh nhỏ)

Trước đó, lực lượng công an vào cuộc điều tra, bắt giữ 9 đối tượng liên quan gồm: Châu Tuấn Kiệt, Trương Khắc Kiệt, Phan Hoàng Kỳ, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng và Nguyễn Hữu Tịnh (đều ngụ TP.Biên Hòa). Lực lượng công an cũng thu giữ 1 khẩu súng, hàng chục viên đạn và nhiều hung khí khác.

Theo xác minh, rạng sáng 27-6, nhóm của Châu Tuấn Kiệt đã hẹn nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh, Châu Hoàng Kỳ và Phan Lê Thanh Sang đến P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, các đối tượng đã đuổi đánh nhau trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khi đến địa bàn P.Tân Tiến, Dương Thanh Sang dùng súng công cụ hỗ trợ bắn Phan Lê Thanh Sang khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Khi biết tin các đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau bị bắt, Dương Thanh Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều