Báo Đồng Nai điện tử
En

6 tháng đầu năm: Số vụ tai nạn giao thông giảm, nhưng số người chết tăng

05:07, 15/07/2022

(ĐN) - Ngày 15-7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(ĐN) - Ngày 15-7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 663 vụ, số người chết tăng 79 người, số người bị thương giảm 793 người. Trong đó, chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ với 5.637 vụ, tai nạn giao thông đường sắt với 42 vụ; đường thủy 20 vụ và hàng hải 4 vụ.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp áp lực về lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; số người chết do tai nạn giao thông tăng; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được xử lý kịp thời…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GT-VT, Bộ Công an chủ động nắm bắt tình hình tai nạn giao thông để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và ứng phó với những đột biến về tai nạn. Tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh. Đồng thời duy trì thực hiện và thường xuyên tổng hợp, đánh giá kết quả các kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về ma túy, nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, đường thủy…

Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều