Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hướng đến mục tiêu chuyên gia, chuyên sâu

03:06, 24/06/2022

(ĐN) - Ngày 24-6, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022...

(ĐN) - Ngày 24-6, tại Đồng Nai, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Vũ Chiến Thắng; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, UBND, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về tình hình, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Đồng Nai hiện có trên 2 triệu tín đồ các tôn giáo (chiếm trên 70% dân số), 10 ngàn chức sắc và nhà tu hành. 100/170 xã, phường, thị trấn có trên 30% dân số là tín đồ các tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở Đồng Nai luôn quan tâm đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo hợp pháp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo. Đa số chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo ở Đồng Nai chấp hành theo các quy định của pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước… Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường và cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, ngành, địa phương cũng như cần tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị để tổng kết thực tiễn, đánh giá tình hình và đề ra giải pháp căn cơ, lâu dài. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực, kết quả hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tình hình tôn giáo ổn định.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự. UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hướng đến mục tiêu chuyên gia, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra…

Sông Thao

Tin xem nhiều