Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân khu 7 tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022

04:06, 28/06/2022

(ĐN) - Ngày 28-6, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tham dự hội nghị

(ĐN) - Ngày 28-6, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tham dự hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng quân khu cho biết, năm 2022, cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố trong quân khu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đúng quy trình, quy định; phối hợp hiệp đồng, tổ chức giao nhận quân nhanh, gọn, trang trọng, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Toàn Quân khu đã giao về các đơn vị quân đội trên 16 ngàn thanh niên ưu tú với chất lượng khá tốt. Trên 65% sức khỏe loại 1, 2; thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, cao đẳng chiếm trên 24,5% (tỉnh Đồng Nai đạt gần 20%); đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1,72% (tỉnh Đồng Nai đạt 1,89%)…

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức (ngoài cùng bìa phải) dự hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức (ngoài cùng bìa phải) dự hội nghị

Công tác khám, phúc tra sức khỏe cho 100% chiến sĩ mới được các đơn vị nhận quân đảm bảo đúng quy định; chất lượng tốt và an toàn phòng, chống dịch. Các địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; chăm lo cho thanh niên nhập ngũ; đưa đón trang trọng quân nhân hoàn thành xuất ngũ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu. Đặc biệt các mô hình làm tốt công tác tuyển quân, các gia đình động viên con em tình nguyện nhập ngũ. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, hội đồng Nghĩa vụ quân sự các tỉnh, thành phố rà soát đăng ký nguồn nhập ngũ tuổi 17, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt. Trong đó, ưu tiên thanh niên có trình độ, là đảng viên, tình nguyện nhập ngũ để tuyển chọn nguồn nhân lực tốt góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại từ năm 2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2022
Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2022

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân và các gia đình có thành tích động viên con, em lên đường nhập ngũ, trong đó có Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh và 2 gia đình tại H.Định Quán.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều