Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tiếp xúc cử tri nơi cư trú

05:06, 06/06/2022

(ĐN) – Chiều ngày 6-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 3 và Tổ đại biểu HĐND tỉnh TP.Biên Hòa đã có buổi tiếp xúc cử P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

 

(ĐN) – Chiều ngày 6-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 3 và Tổ đại biểu HĐND tỉnh TP.Biên Hòa đã có buổi tiếp xúc cử P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

 Cử tri P.Hiệp Hòa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri P.Hiệp Hòa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được các đại biểu thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2022 của  tỉnh và TP.Biên Hòa; nghe thông báo kết quả trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X và kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII…

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được sinh hoạt, học tập, lao động trong điều kiện an toàn, bình thường. Cử tri bày tỏ sự vui mừng đồng thuận khi có nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần mang đến diện mạo tốt đẹp hơn cho địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương P.Hiệp Hòa trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương P.Hiệp Hòa trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm

Cùng với đó, một trong những nội dung cử tri quan tâm kiến nghị nhiều nhất là liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư. Cử tri cho rằng, Nhà nước, địa phương nên xây dựng chính sách đền bù tái định cư thỏa đáng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. Trong đó, nên quan tâm việc bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân, xem xét giá bồi thường sao cho phù hợp nhất…

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện chính quyền địa phương và đại biểu HĐND tỉnh đã có thông tin, giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Nhà nước để xử lý, giải quyết.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều