Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò nữ trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

04:06, 30/06/2022

(ĐN) - Sáng 30-6, tại Trường Chính trị tỉnh đã diễn ra hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh đánh giá về mô hình nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Sáng 30-6, tại Trường Chính trị tỉnh đã diễn ra hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh đánh giá về mô hình nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS.Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh cho biết, trong những năm qua, đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế và vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xác định là một trong những trách nhiệm quan trọng của đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ nữ trí thức nói riêng.

Tháng 4-2021, Hội nữ trí thức tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện mô hình Nữ trí thức tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau hơn một năm ban hành và triển khai thực hiện các hoạt động của mô hình, đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai đã nhận thức rõ vai trò của mình và tích cực tham gia, đóng góp khả năng, trí tuệ của mình trong tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và giới trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy hơn nữa vai trò nữ trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh đánh giá về mô hình nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo nhằm đánh giá việc phát huy vai trò của nữ trí thức trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tham dự hội thảo, các đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, cán bộ, giảng viên nhà trường đã tham luận, thảo luận đánh giá việc phát huy vai trò của nữ trí thức tham gia góp ý, phản biện dự thảo các nghị quyết, luật, quyền phụ nữ, trẻ em, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong việc đào tạo lý luận chính trị cho nguồn quy hoạch lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai mô hình; đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả mô hình và từng bước nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều