Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải công khai, minh bạch chính sách đất đai, bồi thường cho người dân

03:06, 30/06/2022

(ĐN) - Sáng 30-6, tại xã Phú Xuân, H.Tân Phú, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

(ĐN) - Sáng 30-6, tại xã Phú Xuân, H.Tân Phú, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện chính quyền địa phương.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ, trao đổi cùng các cử tri. Ảnh: Vương Thế
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ, trao đổi cùng các cử tri. Ảnh: Vương Thế

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu Nguyễn Công Long thông báo kết quả của Kỳ họp thứ 3. Theo đó, kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 cũng như các năm tiếp theo. Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Cử tri H. Tân Phú đã kiến nghị nhiều vấn đề sát với đời sống dân sinh như: tuyến quốc lộ 20 quá tải, tiến độ xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương; vấn đề sách giáo khoa gây thắc mắc cho phụ huynh học sinh... Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân chưa thỏa đáng, chậm ban hành các quyết định bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cử tri H.Tân Phú phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Vương Thế
Cử tri H.Tân Phú phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Vương Thế

Trao đổi với cử tri, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị địa phương phải công khai, minh bạch các chính sách về đất đai cho người dân. Những vấn đề nào người dân chưa hiểu thì cần giải đáp hoặc đối thoại trực tiếp với dân, không để phát sinh bức xúc, khiếu kiện kéo dài. Đồng chí Quản Minh Cường cũng lưu ý cán bộ địa phương phải nêu cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ, trao đổi cùng các cử tri. Ảnh: Vương Thế
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ, trao đổi cùng các cử tri. Ảnh: Vương Thế

Chia sẻ thêm về những thắc mắc của cử tri đối với những vấn đề tiêu cực của đất nước, địa phương trong thời gian qua khi ngày càng nhiều cán bộ quản lý bị xử lý vì sai phạm, tham nhũng..., Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho biết đây cũng là nỗi trăn trở của của Tỉnh ủy, chính quyền. Với vai trò ĐBQH, lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí cho biết sẽ cùng tập thể cán bộ chủ chốt hiện nay quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý rốt ráo những vấn đề sai phạm để xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó trách nhiệm của người dân.

* Chiều cùng ngày, tại Hội trường H. Định Quán, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 đã tiếp xúc với cử tri các địa phương trên địa bàn huyện. Sau khi nghe và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt tổ đại biểu, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường mong muốn người dân chủ động giám sát, phản biện, góp phần cùng MTTQ các cấp, tổ chức chính trị, xã hội và đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Vương Thế

Tin xem nhiều