Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT (năm học 2022-2023): Hơn 1,3 ngàn thí sinh đăng ký nhưng không dự thi

04:06, 17/06/2022

(ĐN)- Ngày 17-6 các thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT (năm học 2022-2023) đã hoàn thành 2 môn thi đầu tiên là Toán và Tiếng Anh.

(ĐN)- Ngày 17-6 các thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT (năm học 2022-2023) đã hoàn thành 2 môn thi đầu tiên là Toán và Tiếng Anh.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) điểm danh vào phòng thi
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) điểm danh vào phòng thi

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 23.274 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào 21 Trường THPT công lập trong toàn tỉnh. Tuy nhiên trong môn thi đầu tiên là Toán vào sáng 17-6 có 21.941 thí sinh dự thi, vắng 1.333 thí sinh (tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 94%). Còn ở buổi thi Tiếng Anh vào chiều 17-6 có 21.884 thí sinh dự thi (vắng 1.430 thí sinh). Theo quy định, thí sinh chỉ cần vắng 1 trong 3 buổi thi không được công nhận kết quả xét tuyển vào lớp 10.

Trong 2 môn thi đầu tiên, tại 37 hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trong toàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi, các thí sinh chấp hành nghiêm kỷ luật phòng thi. 4 đoàn thanh tra lưu động của Sở GD-ĐT đã đi kiểm tra đột xuất ở nhiều hội đồng thi để tăng cường kỷ luật phòng thi. Tại các hội đồng thi công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài điểm thi đều được lực lượng công an hỗ trợ tốt.

Ngày 18-6, các thí sinh sẽ thi môn thi cuối cùng là Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài là 8 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ. Đối với các thí sinh có nguyện vọng thi vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) sẽ thi thêm các môn chuyên với thời gian làm bài là 150 phút vào chiều 18-6.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều