Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, đi vào chiều sâu

02:06, 30/06/2022

(ĐN)- Sáng 30-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022...

(ĐN)- Sáng 30-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 8 ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trực tiếp tham dự hội nghị tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Báo cáo kết quả 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5-2012) đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng bí thư làm Trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác PCTN, tiêu cực trên phạm vi cả nước.

Sau 10 năm, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng ban chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự đồng hành, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và cơ quan báo chí, công tác PCTN, tiêu cực đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168 ngàn đảng viên (tăng hơn 16 ngàn đảng viên so với 10 năm trước), trong đó có hơn 7.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã tiến hành khởi tố, điều tra hơn 19.500 vụ án, gần 34 ngàn bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ (trong đó có gần 2.700 vụ, hơn 5.800 bị can về tội tham nhũng). Riêng Ban chỉ đạo, từ khi thành lập đến nay đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực, cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61 ngàn tỷ đồng đạt tỷ lệ gần 35%, riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi đã thu hồi đạt hơn 41%.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện một số giải pháp còn mang tính hình thức; công tác giám định, định giá tài sản vẫn còn khó khăn; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp...

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, những tồn tại nêu trên xuất phát từ thực tế một số nơi người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt; việc khắc phục sơ hở, bất cập chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, đi vào chiều sâu và toàn diện. Công tác PCTN là nhiệm vụ rất quan trọng phải được thực hiện quyết liệt, liên tục, không ngừng, không nghỉ để làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ PCTN, tiêu cực là yếu tố quyết định đến mọi công viêc khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, thời gian tới công tác PCTN, tiêu cực phải tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thể chế để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào…

Trần Danh

Tin xem nhiều