Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhiều đối tượng ma túy trong quán bar trá hình

01:05, 01/05/2022

(ĐN)- Ngày 1-5, Công an H.Nhơn Trạch đang lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar trá hình tại xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch.

(ĐN)- Ngày 1-5, Công an H.Nhơn Trạch đang lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar trá hình tại xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch.

Lực lượng công an kiểm tra bên trong quán Nice Beer Club. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng công an kiểm tra bên trong quán Nice Beer Club. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 22 giờ, ngày 30-4, Công an H.Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra hành chính quán Nice Beer Club tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch do bà Nguyễn Thị Tuyết (quê TP.Hải Phòng) làm chủ phát hiện hơn 100 thanh niên nam, nữ đang tụ tập nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, phát hiện tại cơ sở này có 102 người đang tụ tập nhảy múa dưới sự điều khiển của nhân viên chỉnh nhạc (DJ, trong đó có 18 nhân viên). Qua thử nhanh, lực lượng công an phát hiện có 6 đối tượng dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, chủ cơ sở này cho biết quán Nice Beer Club đăng ký hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ nước uống có cồn nhưng lại thiết kế quán khép kín, tường cách âm, loa công suất lớn và có DJ chơi nhạc, điều khiển ánh sáng chớp nháy để phục vụ cho khách nhảy theo nhạc.

Chỉ là nhà hàng ăn uống nhưng quán Nice Beer Club lại thiết kế và hoạt động như quán bar trá hình. Ảnh: Công an cung cấp
Chỉ là nhà hàng ăn uống nhưng quán Nice Beer Club lại thiết kế và hoạt động như quán bar trá hình. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, cơ sở này không được phép kinh doanh hoạt động quán bar nhưng lại thiết kế và hoạt động theo kiểu bar trá hình để thu hút khách đến chơi. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định, cơ sở này chưa có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước những dấu hiệu vi phạm nói trên, Công an H.Nhơn Trạch đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Danh

Tin xem nhiều