Báo Đồng Nai điện tử
En

H.Xuân Lộc và Long Thành phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

01:05, 17/05/2022

(ĐN)- Ngày 17-5, tại Trường bắn quốc gia khu vực 3, UBND H.Xuân Lộc đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo H.Xuân Lộc, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị và đông đảo chiến sĩ, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện…

* Cục Quản lý thị trường Đồng Nai hưởng ứng trồng 1 ngàn cây xanh

(ĐN)- Ngày 17-5, tại Trường bắn quốc gia khu vực 3, UBND H.Xuân Lộc đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo H.Xuân Lộc, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị và đông đảo chiến sĩ, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện…

Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn huyện. Ảnh: Hải Quân
Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn huyện. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mục tiêu của hoạt động này là phát động và cổ vũ mỗi người dân hãy trồng và chăm sóc một cây xanh để gây rừng và làm cho “đất nước càng ngày càng xuân…” như lời mong ước, dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, đồng thời hưởng ứng thực hiện đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Để làm tốt nhiệm vụ này, UBND H.Xuân Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai các hình thức phát động trồng cây xanh, trồng rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận cây giống, tổ chức trồng rừng, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ cây trồng để việc trồng cây, trồng rừng mang lại hiệu quả thiết thực, với phương châm “trồng cây nào, sống cây đó”…

Lãnh đạo UBND H.Xuân Lộc và Cục Quản lý thị trường Đồng Nai tham gia trồng cây xanh tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 (H.Xuân Lộc) sau buổi lễ phát động. Ảnh: Hải Quân
Lãnh đạo UBND H.Xuân Lộc và Cục Quản lý thị trường Đồng Nai tham gia trồng cây xanh tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 (H.Xuân Lộc) Ảnh: Hải Quân

Dịp này, theo Cục QLTT Đồng Nai, đơn vị cũng tiến hành trồng 1 ngàn cây xanh tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 nhằm hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và chương trình trồng 65 ngàn cây năm 2022 của lực lượng QLTT trên cả nước để chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Công thương (14-5-1951 - 14-5-2022) và 65 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT (3-7-1957 - 3-7-2022).

Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong lực lượng QLTT tỉnh về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành phối hợp với xã Cẩm Đường, các tổ chức tôn giáo phát động trồng cây xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và trao kinh phí làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương tại xã Cẩm Đường.

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Nguyệt Hà
Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Nguyệt Hà

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng đánh giá cao vai trò trung tâm khối đại đoàn kết của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kết nối các mạnh thường quân, các tổ chức doanh nghiệp, tôn giáo ủng hộ cây giống, kinh phí, vật tư… trồng cây và các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Long Thành đã cảm ơn và mong muốn, các tổ chức, mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng huyện trong quá trình thực hiện mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu đưa Long Thành trở thành thị xã vào năm 2025.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu trồng 450 cây kèn hồng; 1 ngàn cây hoa giấy; trao kinh phí xây dựng tuyến đường bê tông sáng, xanh, sạch, đẹp; 2 căn nhà tình thương với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Hải Quân - Nguyệt Hà

Tin xem nhiều