Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (15-5-1946 - 15-5-2022)

10:05, 12/05/2022

(ĐN)- Sáng 12-5, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

(ĐN)- Sáng 12-5, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (15-5-1946- 15-5-2022).

Quang cảnh buổi họp mặt
Họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (15-5-1946- 15-5-2022)

Ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, 76 năm trước, ngày 15-5-1946, tại Xóm Đèn, Tân Hòa, H.Tân Uyên, Bình Dương, Tỉnh ủy Biên Hòa đã đã quyết định Thống nhất các LLVT gồm: Du kích trại huấn luyện Sở Tiêu; Vệ quốc đoàn quận Châu Thành; Vệ quốc đoàn Biên Hòa, lấy tên chung Vệ quốc đoàn Biên Hòa và xây dựng Chiến khu Đ thành căn cứ kháng chiến của tỉnh…

76 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh đã làm nên nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, góp phần cùng miền Nam anh dũng thành đồng “Đi trước về sau” và cùng cả nước lập nên những chiến công to lớn, điển hình thắng lợi của chiến dịch Lịch sử Điện Biện Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, rút khỏi Việt Nam, lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Biên Hòa - Đồng Nai là một trong những chiến trường trọng điểm của cuộc kháng chiến. CBCS LLVT tỉnh đã cùng các lực lượng chủ lực lập nên nhiều chiến công to lớn, đặc biệt là phá tan “Cánh cửa thép” Xuân Lộc, tạo đà cho đại quân ta tiến vào thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 với đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ trưởng
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và CBCS dâng hương Nhà truyền thống đơn vị

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh tiếp tục lập nên nhiều thành tích trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là hai năm qua, CBCS LLVT tỉnh không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, lao vào tâm dịch, giúp dân với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm không để dân đói, dân rét, khó khăn do đại dịch Covid-19. LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, mở đợt cao điểm giúp dân vượt khó do đại dịch Covid- 19.

Đã có hơn 11 ngàn lượt CBCS, dân quân tự vệ, dự bị động viên vào cuộc giúp dân ở các điểm nóng, các khu cách ly, phong tỏa, 11 bệnh viện dã chiến. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và LLVT tỉnh còn huy động nguồn lực, vật chất, kinh phí với tổng giá trị trên 47 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khó khăn do đại dịch…, tiếp tục tô thắm và làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại diện thế hệ trẻ, trung úy Đỗ Huỳnh Phương, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh kiểm soát quân sự bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, góp sức dựng xây nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, hứa trước Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và toàn thể LLVT tỉnh quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, kế thừa truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội anh hùng, truyền thống 16 chữ vàng của LLVT tỉnh: “Trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, luôn kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước khi diễn ra buổi họp mặt, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và CBCS đã dâng hương Nhà truyền thống đơn vị.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều