Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình Thầy thuốc trẻ Đồng Nai làm theo lời Bác

07:05, 14/05/2022

(ĐN) – Sáng 14-5, tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Thanh Sơn (H.Tân Phú), Hội LHTN tỉnh tổ chức lễ phát động hành trình Thầy thuốc trẻ Đồng Nai làm  theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức  khỏe hậu COVID-19.

 

(ĐN) – Sáng 14-5, tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Thanh Sơn (H.Tân Phú), Hội LHTN tỉnh tổ chức lễ phát động hành trình Thầy thuốc trẻ Đồng Nai làm  theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức  khỏe hậu COVID-19.

Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa Đồng Nam đo huyết áp cho người dân đến khám bệnh (Ảnh: CTV)
Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa Đồng Nam đo huyết áp cho người dân đến khám bệnh (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đàm Quốc Đạc, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh cho biết hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 và quan tâm đến các gia đình chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh đang được Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và người dân quan tâm. Vì vậy, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát động các cấp Hội tổ chức Hành trình thầy thuốc trẻ Đồng Nai làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 bắt đầu từ tháng 5-2022 đến hết hết năm 2022.

Theo đó, hành trình sẽ tập trung với những hoạt động, như: tổ chức khám bệnh cho người dân; tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 qua công nghệ và mạng viễn thông; tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân; đánh giá tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ và tiến hành theo dõi, chăm sóc sức khỏe từ xa cho người dân; tuyên truyền và biên soạn tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, tổ chức các bàn tư vấn, khám bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh liên quan đến hô hấp, tổ chức khám theo hướng dẫn khám bệnh tùy điều kiện dịch bệnh tại địa phương…

Bên cạnh đó, hành trình cũng sẽ có thêm hoạt động: trao tặng quà, tặng thuốc bổ, khẩu trang, trứng gà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; hiến máu tình nguyện; tư vấn dinh dưỡng, khám sức khỏe cho thiếu nhi…

Trong chương trình, Hội LHTN tỉnh cũng đã phối hợp với CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, khám bệnh tại nhà và tặng quà mẹ VNAH tại xã Nam Cát Tiên; tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Đại diện Thành đoàn Biên Hòa tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CTV)
Đại diện Thành đoàn Biên Hòa tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CTV)

Dịp này, Hội LHTN tỉnh cũng đã tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn H.Tân Phú.

*Sáng cùng ngày, Huyện đoàn, Hội LHTN H.Trảng Bom cũng đã phối hợp với CLB Thầy thuốc trẻ H.Trảng Bom tổ chức hành trình thanh niên làm theo lời Bác – tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Sông Thao, H.Trảng Bom.

Trong chương trình, khoảng 100 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sông Thao đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và tặng quà miễn phí.

* Tại Nhà văn hóa KP.Long Khánh 3, P.Tam Phước (TP.Biên Hòa), Thành đoàn và Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa đã tổ chức hành trình thanh niên làm theo lời Bác. Theo đó, Thành đoàn, Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa đã tổ chức tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 và cắt tóc miễn phí cho thanh niên công nhân cho người dân và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Tam Phước. Dịp này, Thành đoàn và Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa cũng đã tặng 20 phần quà nhằm chia sẻ khó khăn, tạo động lực để thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Nga Sơn

Tin xem nhiều