Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 600 trường hợp lấn, chiếm đất công

09:05, 16/05/2022

(ĐN) - Theo kết quả rà soát của Sở TN-MT tại các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh mới đây, trong giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn tỉnh có gần 600 trường hợp vi phạm về lấn, chiếm đất công.

(ĐN) - Theo kết quả rà soát của Sở TN-MT tại các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh mới đây, trong giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn tỉnh có gần 600 trường hợp vi phạm về lấn, chiếm đất công.

H.Vĩnh Cửu là một trong những địa phương phát hiện nhiều trường hợp lấn chiếm đất công
H.Vĩnh Cửu là một trong những địa phương phát hiện nhiều trường hợp lấn chiếm đất công

Trong đó, địa phương để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm về đất công là H.Vĩnh Cửu với 363 trường hợp, H.Nhơn Trạch với 85 trường hợp, H.Trảng Bom với 41 trường hợp và H.Cẩm Mỹ với 41 trường hợp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn, chiếm đất công diễn ra nhiều là do công tác quản lý đất đai của các địa phương chưa chặt chẽ, các vi phạm xảy ra trong thời gian dài chưa được xử lý triệt để.  

Hiện nay, các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát, xác định nguồn gốc đất, xác định quá trình lấn, chiếm đất công để đề xuất phướng án giải quyết cho từng trường hợp. Một số trường hợp vi phạm đã được các địa phương xử lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp với từng địa phương để tăng cường kiểm tra, rà soát đất công để kịp thời nhắc nhở, tránh việc các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích kéo dài.

                                                                          Khánh Minh


 

Tin xem nhiều