Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới mới hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

02:05, 24/05/2022

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai diễn ra vào ngày 24-5. Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn,...

(ĐN)- Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai diễn ra vào ngày 24-5. Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh…

Tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Liên minh HTX Đồng Nai nhân dịp 30 năm thành lập
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Liên minh HTX Đồng Nai nhân dịp 30 năm thành lập

Được thành lập từ năm 1992, trải qua 30 năm phát triển, Liên minh HTX Đồng Nai đã trở thành tổ chức tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tập thể, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 442 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân và Liên hiệp HTX; hơn 1,1 ngàn tổ hợp tác hoạt động sản xuất kinh doanh trong các nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải… Các HTX hoạt động đa dạng trong các ngành, lĩnh vực và phân bố trên hầu hết các địa bàn trong tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đánh giá cao những kết quả trong 30 năm qua của Liên minh HTX Đồng Nai, cũng như các thành viên. Các HTX đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ đại dịch Covid-19, nhưng các HTX đã thể hiện rõ bản chất tốt đẹp và sức sống mãnh liệt, nỗ lực phấn đấu vươn lên; nhiều đơn vị tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng bức tranh Bác Hồ cho Liên minh HTX Đồng Nai
Chủ tịch Liên minh HTX Việt nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng bức tranh Bác Hồ cho Liên minh HTX Đồng Nai

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Liên minh HTX Đồng Nai - đơn vị thường trực trong phát triển kinh tế tập thể - cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể. Từ đó, khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX, thông qua thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế tập thể, HTX đã được nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh.

Tin và ảnh: Vương Thế

 

Tin xem nhiều