Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu Cựu chiến binh huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2022-2027

02:05, 11/05/2022

(ĐN)- Sáng 11-5, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Huyện ủy Cẩm Mỹ đã dự buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội CCB H.Cẩm Mỹ về công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội đại biểu CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

(ĐN)- Sáng 11-5, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Huyện ủy Cẩm Mỹ đã dự buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội CCB H.Cẩm Mỹ về công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội đại biểu CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vũ Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Hà
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vũ Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Hà

Ông Đào Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội CCB H.Cẩm Mỹ cho biết, đến nay 100% xã, thị trấn và khối 487 đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Các đồng chí được bầu cử đều trúng với tỷ lệ cao, đảm bảo đúng cơ cấu. Dự kiến Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới cấp huyện gồm 17 đồng chí (5 đồng chí trong Ban Thường vụ) đã xin ý kiến Thường trực, Thường vụ huyện ủy. Việc xây dựng văn kiện, lựa chọn mô hình, điển hình báo cáo tại đại hội cơ bản hoàn thành.

Tại hội nghị, các đại biểu trong BCH Hội đã bỏ phiếu nhân sự dự kiến cho BCH, Ban TV, Chủ tịch, Phó chủ tịch Huyện Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả, 100% các đồng chí dự kiến đều trúng với tỷ lệ cao.

Phát biểu trong buổi làm việc, đại tá Huỳnh Công Phúc, Phó chủ tịch thường trực Hội CCB tỉnh và Phó bí thư thường trực Huyện ủy Cẩm Mỹ Vũ Thanh Tùng đề nghị, thường trực Hội CCB huyện căn cứ các quy định của trên để chuẩn bị chu đáo những công việc còn lại, sẵn sàng cho thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027…

Đại tá Huỳnh Công Phúc lưu ý, khi làm công tác nhân sự, các Hội cấp trên cơ sở phải gửi danh sách về Tỉnh Hội đảm bảo các điều kiện: Có trình độ chuyên môn đại học và cao cấp lý luận để Tỉnh Hội lập danh sách, trình Ban TVTU xem xét cụ thể từng trường hợp trước khi đưa vào tổ chức bầu cử tại đại hội. Đối với các địa phương quá đặc biệt phải lấy dưới chuẩn để bầu khi bầu xong phải tiếp tục tham gia học đủ chuẩn.

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh thông tin thêm, sau đại hội điểm cấp trên cơ sở làm điểm tại H.Thống Nhất, Hội CCB tỉnh đã có thông báo sau đại hội gửi về các Hội cấp trên cơ sở. Đồng thời, Trung ương có văn bản hướng dẫn phương thức bầu cử BCH bằng hình thức “giơ tay” để vừa rút gọn vừa đảm bảo tình hình chống dịch đối với những nơi có đủ ba điều kiện: Ban Chấp hành bầu là số tròn; được Huyện, Thành ủy đồng ý và Hội cấp trên cho phép. Về văn kiện báo cáo tại đại hội đảm bảo không quá dài hoặc có thể kết hợp với Báo, Đài thực hiện báo cáo bằng hình thức video để đại biểu vừa nghe, vừa coi hình ảnh…

Thường trực Tỉnh Hội CCB sẽ có buổi làm việc cụ thể trước khi Hội CCB huyện tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều