Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đơn vị quân đội phát động đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

05:05, 10/05/2022

(ĐN) - Trong các ngày: 9 và 10-5, nhiều đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

(ĐN) - Trong các ngày: 9 và 10-5, nhiều đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

CBCS ra quân thi đua hành động trong đợt cao điểm 75 ngày đêm
CBCS ra quân thi đua hành động trong đợt cao điểm 75 ngày đêm

Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309) được chọn làm điểm phát động cho Quân đoàn 4 đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Thượng tá Nguyễn Tuấn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 31 cho biết, trong 75 ngày đêm (từ 14-5 đến 27-7-2022) của đợt thi đua cao điểm, Trung đoàn 31 phấn đấu đạt các chỉ tiêu, như: 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương "Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới"; vận động CBCS tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; hưởng ứng chương trình xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”,...

* Với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh (Bộ Quốc phòng) cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm hành động (14-5 đến 27-7-2022) kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (TBLS).

 Thủ trưởng Lữ đoàn 96 chứng kiến các đầu mối ký giao kết thi đua thực hiện tốt 75 ngày, đêm hành động cách mạng
Thủ trưởng Lữ đoàn 96 chứng kiến các đầu mối ký giao kết thi đua thực hiện tốt 75 ngày, đêm hành động cách mạng

Đại tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đề nghị, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể CBCS đơn vị nhận thức tốt về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong 75 năm ngày, đêm thi đua cao điểm, cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn Lữ đoàn cần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với tiếp tục Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới".

Lữ đoàn tiếp tục phấn đấu nâng chất huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành tốt huấn luyện chiến sĩ mới với 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi và 100% đạt giỏi về giáo dục chính trị. Tích cực ôn luyện, tham gia hoàn thành xuất sắc hội thi “Sĩ quan pháo binh toàn năng” cấp Lữ đoàn. Vận động CBCS toàn đơn vị thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; góp sức xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà đồng đội…

* Phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS, Thủ trưởng Trung đoàn 935 (Quân chủng Phòng không không quân) cho biết, trong 75 ngày, đêm, đơn vị phấn đấu 100% CBCS được giáo dục truyền thống đấu tranh bất khuất cha ông, truyền thống 50 năm Quân chủng đóng góp to lớn làm nên chiến thắng 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không…; vận động CBCS tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; thi đua huấn luyện giỏi, rèn kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều