Báo Đồng Nai điện tử
En

Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay chính thức mở cửa đón khách

02:04, 30/04/2022

(ĐN)- Sáng 30-4, siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay, thuộc dự án Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên do Tập đoàn Suối Tiên làm chủ đầu tư đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức mở cửa đón du khách.

(ĐN)- Sáng 30-4, siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay, thuộc dự án Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên do Tập đoàn Suối Tiên làm chủ đầu tư đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức mở cửa đón du khách.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 5 chứng nhận kỷ lục tại Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Ảnh: Ngọc Liên
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 5 chứng nhận kỷ lục tại Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Ảnh: Ngọc Liên

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ ngành trung ương và một số địa phương. Tại Đồng Nai, tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và đại diện lãnh đạo Sở VHTT-DL...

Du khách tham quan tại Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Ảnh: Ngọc Liên
Du khách tham quan tại Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Ảnh: Ngọc Liên

Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing là một siêu công viên nước với diện tích  25 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 2,5 ngàn tỷ đồng với toàn bộ trò chơi được nhập khẩu từ Proslide, Canada. Siêu công viên nước có sức chứa lên đến 30 ngàn du khách và được xác lập 5 kỷ lục: Công viên nước lớn nhất Việt Nam; biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam; sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam; dòng Sông Kỳ Diệu dài nhất Việt Nam; màn hình Led ngoài trời lớn nhất Việt Nam.

Kiểm soát vé vào cổng Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay cho khách du lịch. Ảnh: Ngọc Liên
Kiểm soát vé vào cổng Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay cho khách du lịch. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó giám đốc Sở VHTT-DL cho biết, Đồng Nai ban hành Nghị quyết phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, do đó sự kiện siêu công viên nước khánh thành sau nhiều năm nỗ lực của Tập đoàn Suối Tiên góp phần khẳng đi vị thế du lịch của Đồng Nai trong khu vực cũng như trong cả nước, thu hút du khách đến với thị trường du lịch Đồng Nai ngày càng nhiều. Phó giám đốc Sở VHTT-DL mong rằng, thời gian tới, Tập đoàn Sơn Tiên tiếp tục nỗ lực hoàn thành những công đoạn tiếp theo của khu du lịch. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Sở VHTT-DL sẽ hỗ trợ tối đa những thủ tục cần thiết theo quy định.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều