Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu 95% trẻ em từ 5 đến 12 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19

05:04, 08/04/2022

(ĐN)- Ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, Sở GD-ĐT đã tiến hành khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

(ĐN)- Ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, Sở GD-ĐT đã tiến hành khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Một buổi học tại Trường tiểu học Phan Bội Châu (P.Long Bình, TP.Biên Hòa). Ảnh: Công Nghĩa
Một buổi học tại Trường tiểu học Phan Bội Châu (P.Long Bình, TP.Biên Hòa). Ảnh: Công Nghĩa

Theo đó, qua gần 37 ngàn phụ huynh có con độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi được lấy ý kiến khảo sát liên quan đến việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em bằng hình thức trực tuyến, kết quả có gần 23 ngàn phụ huynh chọn phương án “sẽ cho tiêm” (chiếm tỷ lệ 65%), có 8,7 ngàn phụ huynh chọn phương án “cân nhắc việc cho trẻ em được tiêm” (chiến tỷ lệ 23%). Có 3024 phụ huynh chọn phương án “sẽ tiêm nếu bắt buộc” (chiếm tỷ lệ 8,2%), có trên 1000 trường hợp chọn phương án “không tiêm” (chiếm tỷ lệ 2,7%). Có 243 phụ huynh khi được khảo sát bày tỏ phân vân không biết có nên cho con mình tiêm hay không (chiếm 0,7).

Được biết, toàn tỉnh có 400 ngàn trẻ em từ 5 đến 12 tuổi - thuộc nhóm tuổi đều đã đến trường, nên việc triển khai tiêm vaccine cho nhóm tuổi này tương đối thuận lợi.

Ngày 8-4, Sở GD-ĐT đã có văn bản triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Sở GD-ĐT đặt ra mục tiêu có 95% trẻ em từ 5 đến 12 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19, đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng và tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều