Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Nguyễn Thanh Lâm tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai

10:04, 08/04/2022

(ĐN)- Ngày 8-4, Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai đã tổ chức đại hội đại biểu Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ III năm 2022-2027.

(ĐN)- Ngày 8-4, Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai đã tổ chức đại hội đại biểu Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ III năm 2022-2027. Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, đại diện các sở ngành và hơn 50 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai nhiệm kỳ III (2022-2027).
Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai nhiệm kỳ III (2022-2027) ra mắt tại đại hội

Trong nhiệm kỳ II năm 2016-2021, Hiệp hội đã kết nạp thêm được 8 hội viên, nâng tổng số lên 99 hội viên. Hiệp hội tham gia phản biện và góp ý cho dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng cấp tỉnh; dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phản biện với Hội đồng Kiến trúc quy hoạch; góp ý Chính phủ, UBND tỉnh về chính sách thị trường bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng; Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…

Tuy nhiên, hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ II vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa tập hợp tiếng nói chung của các hội viên để đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của hội viên. Công tác thông tin, giới thiệu quảng bá hình ảnh hội viên và các hoạt động của hiệp hội chưa thực hiện thường xuyên. Năm 2020-2021, dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng hoạt động của hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ III năm 2022-2027 gồm 29 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Lâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai; 2 ông: Đinh Ngọc Thuận, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi và Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai được bầu Phó chủ tịch Hiệp hội.

Tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chỉ đạo, trong nhiệm kỳ III, Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai phải chú trọng đến các lĩnh vực như: tư vấn, phản biện, góp ý, đề xuất các chính sách, cơ chế quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Đồng Nai theo hướng minh bạch, năng động theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhau, tạo liên kết, cơ hội hợp tác triển khai các dự án lớn để cùng phát triển. Ngoài ra, Hiệp hội phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các sở ngành của tỉnh tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị về vấn đề kinh tế- xã hội tác động trực tiếp đến bất động sản và liên quan đến đầu tư nước ngoài.

                                                       Hương Giang

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích