Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều ý kiến đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội

02:04, 28/04/2022

(ĐN) - Sáng 28-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Sáng 28-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Lưu Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị phản biện
Bà Lưu Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị phản biện

Theo đó, dự thảo Nghị quyết sẽ áp dụng đối với các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, khẩn cấp tại cộng đồng; hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, áp dụng với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thủ; hỗ trợ phí thuê người chăm sóc đối tượng xã hội thuộc Trung tâm công tác xã hội khi nằm điều trị tại bệnh viện.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề ra mức chuẩn trợ giúp xã hội là 400 ngàn đồng. Hệ số trợ giúp xã hội với đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, khẩn cấp tại cộng đồng; hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định Nghị định số 20/2021/NĐ-CP tương ứng với quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP áp dụng đối với. Đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng sẽ được trợ giúp 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chi thuê người chăm sóc một đối tượng xã hội trực thuộc Trung tâm công tác xã hội khi nằm điều trị tại bệnh viện là 536 ngàn đồng/ngày công 24 giờ (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết. Trường hợp nuôi ghép 2 đối tượng một phòng bệnh mức chi mà dự thảo đưa ra là 804 ngàn đồng/ngày công 24 giờ.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tham gia hội nghị phản biện dự thảo nghị quyết, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan đều cho rằng, việc ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững. Dự thảo nghị quyết được xây dựng phù hợp với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh…

Các đại biểu cũng đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh lại tên gọi của nghị quyết đảm bảo tính bao quát; thống nhất trong cách sử dụng từ ngữ; xem xét yếu tố giới trong thụ hưởng chính sách theo hướng quy định độ tuổi thụ hưởng khác nhau giữa người cao tuổi nam và nữ. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, hệ số trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo chăm lo tốt cho các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong bối cảnh dịch bệnh, giá cả ngày càng tăng như hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lưu Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTRQ tỉnh cho biết, trên cơ sở các tham luận, văn bản tham gia phản biện của các đơn vị và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lưu Thị Hà đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều