Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Ngày lễ 30-4 và 1-5

06:04, 30/04/2022

(ĐN)- Trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975- 30-4-2022) và 136 năm Ngày quốc tế lao động 1-5, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao đa dạng, phong phú.

(ĐN)- Trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975- 30-4-2022) và 136 năm Ngày quốc tế lao động 1-5, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao đa dạng, phong phú.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 dâng hương nhà tuyền thống
Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 dâng hương nhà tuyền thống

Sáng sớm ngày 30-4, Đảng ủy, chỉ huy và các đầu mối của Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4), đóng tại P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa dâng hương nhà truyền thống đơn vị. Sau lễ dâng hương, tuổi trẻ các đầu mối trong đơn vị như Trung đoàn 31, Trung đoàn 96, Trung đoàn 250… đã tổ chức giao lưu thể thao, bóng chuyền, bóng đá thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia cổ vũ nhiệt tình.

Pha giao lưu bóng chuyền của Trung đoàn 31
Giao lưu bóng chuyền của Trung đoàn 31

Theo đại tá Nguyễn Trọng Hường, Phó chính ủy Sư đoàn, các hoạt động văn hóa thể thao giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời, động viên họ quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn đơn vị, góp phần cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn nơi địa bàn nơi đóng quân, tạo thuận lợi cho nhân dân địa phương vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.

* Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) đóng tại H.Long Thành vừa tổ chức thành công hội thao quân sự năm 2022. Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96 biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nội dung thi đấu trong hội thao, nhất là những nội dung khó, đòi hỏi quá trình huấn luyện, bồi dưỡng kỹ lưỡng nên các tuyển thủ tham gia hội thao đã nỗ lực với tinh thần, ý chí cao nhất về thể lực, kỹ năng, bản lĩnh thi đấu đạt kết quả cao nhất và góp phần làm nên thành công hội thao.

Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96 trao giải các đội tham gia Hội thao quân sự năm 2022
Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96 trao giải các đội tham gia Hội thao quân sự năm 2022

“Hội thao vừa là hoạt động chào mừng ngày lễ vừa thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Binh chủng và kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đây cũng là dịp đánh giá công tác huấn luyện cán bộ, phân đội, chiến sĩ mới; qua đó rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đề ra những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tới”, thượng tá Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh.

Sau thành công của hội thao, sáng ngày 30-4, các đầu mối trong đơn vị đã tổ chức các hoạt động giao lưu bóng chuyền, bóng đá cùng nhiều hoạt động văn hóa khác. Qua đó, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và gắn kết tình đồng chí, đồng đội vào những ngày ý nghĩa lịch sử này.

* Trường Hạ sĩ quan Xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp) đóng tại H.Long Thành tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30-4.

Pha giao lưu bóng chuyền của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng I
Giao lưu bóng chuyền của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng I

Phó chính ủy nhà trường, thượng tá Nguyễn Khắc Đoàn cho biết, hoạt động thể thao được đơn vị tổ chức giúp cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới tích cực tham gia; gắn kết tình đồng chí, đồng đội, nhất là yên tâm bảo đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chiều cùng ngày, cán bộ chiến sĩ nhà trường tổ chức đến thăm quan, dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ H.Nhơn Trạch và di tích căn cứ Rừng Sác, đóng tại H.Nhơn Trạch.

Nguyệt Hà (Tổng hợp)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích