Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày nghỉ lễ đầu tiên: Xe cộ đông đúc, nhiều tuyến đường kẹt xe kéo dài

11:04, 30/04/2022

(ĐN) - Sáng 30-4, ngày đầu dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân đổ ra đường khiến nhiều khu vực, nút giao thông đông đúc, kẹt xe kéo dài.

(ĐN) - Sáng 30-4, ngày đầu dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân đổ ra đường khiến nhiều khu vực, nút giao thông đông đúc, kẹt xe kéo dài.

Trạm Dầu Giây trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xe cộ xếp hàng dài chờ đợi. (Ảnh: CTV)
Trạm Dầu Giây trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xe cộ xếp hàng dài chờ đợi. (Ảnh: CTV)

Đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, do lượng phương tiện đổ về tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng cao nên gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Từ 5 giờ 45 phút, đơn vị buộc phải tiến hành xả Trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai). Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa, điều tiết, hạn chế xe đi vào đường cao tốc. 

Đến gần 7 giờ 30 cùng ngày, giao thông khu vực Trạm thu phí Long Phước đã ổn định trở lại. Trước đó, lượng xe qua đường cao tốc rất đông, kèm theo đó có 2 vụ va chạm giữa các xe tại vị trí cầu Long Thành nên dẫn đến kẹt xe nặng nề trên tuyến đường này. Ngoài ra, tại khu vực trạm Dầu Giây (hướng ra quốc lộ 1) cũng kẹt xe kéo dài.

Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đèo Mẹ Bồng Con cũng kẹt xe trong sáng 30-4. (Ảnh: CTV)
Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đèo Mẹ Bồng Con cũng kẹt xe trong sáng 30-4. (Ảnh: CTV)

Cũng trong sáng 30-4, tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Nai nhiều khu vực xe cộ tập trung đông đúc như: đèo mẹ Bồng Con (hướng Đồng Nai đi Phan Thiết), Trạm thu phí BOT đường tránh TP.Biên Hòa (đoạn qua xã Trung Hòa, H.Trảng Bom)… Hàng ngàn phương tiện phải nhích từng chút một, di chuyển rất khó khăn. Phương tiện từ các hướng đổ dồn về đây từ chiều 29-4 kéo dài đến nay.

Trong khi đó, tại Bến phà Cát Lái, từ sáng sớm khu vực phía TP.HCM cũng đã quá tải. Hàng đoàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút qua phà. Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà phà Cát Lái, ông Nguyễn Thanh Tuấn cho hay, lượng xe qua phà đã đông từ tối 29-4. Đến sáng 30-4, dự báo tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc nên nhiều người chuyển hướng chọn đi phà để né kẹt xe.

Lượng phương tiện tăng cao đột biến buộc đơn vị phải huy động hết số phà hiện có, hoạt động hết công suất, ưu tiên vận chuyển xe cộ qua lại. Thực tế, không chỉ hướng TP.HCM đi Đồng Nai đông đúc phương tiện, mà ở hướng từ bờ Nhơn Trạch qua TP.HCM cũng tập trung người dân khá đông.

T.Hải

Tin xem nhiều